xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ muốn gì khi gặp trực tiếp Taliban?

Xuân Mai

(NLĐO) – Phái đoàn Mỹ sẽ gặp các đại diện cấp cao Taliban tại Doha-Qatar trong hai ngày 9 và 10-10, đây là cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Washington rút quân khỏi Afghanistan và Taliban kiểm soát nước này.

Hai quan chức cấp cao Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng phái đoàn cấp cao Mỹ bao gồm các quan chức từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và cộng đồng tình báo Mỹ sẽ yêu cầu Taliban tiếp tục đảm bảo lối thoát an toàn cho công dân Mỹ và những người khác rời khỏi Afghanistan và trả tự do công dân Mỹ bị bắt là Mark Frerichs.

Một ưu tiên hàng đầu khác của Mỹ sẽ là buộc Taliban duy trì cam kết không cho phép Afghanistan một lần nữa trở thành "điểm nóng" của tổ chức khủng bố al-Qaeda hoặc những kẻ cực đoan khác. Đồng thời Mỹ cũng yêu cầu Taliban cải thiện khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo của Afghanistan khi Afghanistan đối mặt với viễn cảnh thực sự nghiêm trọng và có lẽ không thể ngăn chặn được sự suy giảm kinh tế.

Mỹ muốn gì khi gặp trực tiếp Taliban? - Ảnh 1.

Một thiếu niên bán cờ Taliban ở thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters

Các đại diện Mỹ sẽ bao gồm Phó đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ Tom West cũng như lãnh đạo hàng đầu USAID Sarah Charles. Về phía Taliban, các quan chức nội các sẽ tham dự.

Một nguồn tin cho hay: "Cuộc gặp là sự tiếp nối của các cam kết thực dụng với Taliban mà Mỹ đã thực hiện, liên quan đến các vấn đề lợi ích quốc gia quan trọng. Cuộc gặp không nhằm công nhận hay trao quyền hợp pháp cho chính quyền Taliban. Mỹ vẫn thể hiện rõ ràng rằng bất kỳ tính hợp pháp nào đều chỉ đạt được thông qua các hành động của Taliban. Họ cần phải thiết lập một hồ sơ theo dõi lâu dài".

Trước cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho hay Mỹ đã làm việc với các đối tác toàn cầu để giúp ngăn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo Taliban không thực hiện các cam kết, gồm bảo vệ nhân quyền.

Nga tố nhân viên Đại sứ quán Mỹ ăn cắp

Bộ Ngoại giao Nga hôm 8-10 cho biết đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, trong đó yêu cầu Washington dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao với 3 thành viên Đại sứ quán Mỹ bị nghi ăn cắp để truy tố họ.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga: "Trong trường hợp Washington từ chối, những người nói trên sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Nga ngay lập tức".

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga cho hay họ nhận được khiếu nại về một chiếc ba lô bị đánh cắp có giá trị 200 USD. Hình phạt tối đa cho hành động này là 5 năm tù giam.

Hãng Interfax dẫn một nguồn thạo tin cho biết sự việc xảy ra hôm 18-9, các nghi phạm là người thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Cảnh sát Nga xác định 3 người đàn ông này là quân nhân thuộc thủy quân lục chiến Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ đại sứ quán. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga căng thẳng vì những động thái trục xuất các nhà ngoại giao "ăn miếng trả miếng" của hai bên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo