xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Nga đang “đùa với lửa”

Gia Hân (Theo Reuters)

(NLĐO) – Liên quan đến chương trình tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Điện Kremlin, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work hôm 25-6 cho biết Moscow đang “đùa với lửa”.

Phát biểu trong cuộc họp với các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ, ông Work nhấn mạnh Washington kiên quyết ngăn chặn Nga chiếm được lợi thế quân sự thông qua hành vi vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INFT).

Trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, thứ trưởng quốc phòng Mỹ khẳng định nỗ lực dùng vũ khí hạt nhân của Moscow nhằm đe dọa các nước láng giềng đã thất bại. Không những vậy, nó còn làm các đồng minh NATO xích lại gần nhau.

Ông Work nói: “Bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể kiểm soát sự leo thang thông qua việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân không khác nào đang đùa với lửa. Sử dụng hạt nhân là mức độ leo thang cuối cùng”. Cũng theo quan chức này, Moscow vẫn tiếp tục vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INFT), trong đó cấm các tên lửa đạn đạo và hành trình có tầm bắn 500-5.500 km.

Ông Work tiết lộ Lầu Năm Góc đang đề xuất các phương án để Tổng thống Barack Obama lựa chọn nhằm đáp trả các hành vi kể trên, không cho Nga đạt được lợi thế quân sự.

 

Mỹ bày tỏ quan tâm về chương trình vũ khí hạt nhân của TT Putin. Ảnh: Reuters
Mỹ bày tỏ quan tâm về chương trình vũ khí hạt nhân của TT Putin. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, chương trình hiện đại hóa và duy trì lực lượng hạt nhân của Mỹ - bao gồm vũ khí, tàu ngầm, máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo - trong những năm tới sẽ tiêu tốn 7% ngân sách quốc phòng, tăng từ 3-4 % so với hiện tại. Lầu Năm Góc dự kiến chi 355 tỉ USD trong 10 năm và khoảng 1 ngàn tỉ USD trong 30 năm để thực hiện kế hoạch vừa nêu.

Liên quan tới căng thẳng ở miền Đông Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 25-6 cảnh báo vẫn tồn tại nguy cơ xảy ra xung đột hạng nặng ở khu vực này và tiếp tục kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ phe ly khai bên nước láng giềng.

Trong những tuần gần đây, ông Stoltenberg cho biết lệnh ngừng bắn liên tiếp bị vi phạm và Moscow không chỉ huấn luyện, đào tạo và trang bị cho phe ly khai mà còn đóng quân tại biên giới với Ukraine. Không đề cập tới việc thỏa thuận Minsk có thể “chết yểu”, Tổng thư ký NATO chỉ quan ngại tình hình có thể xấu đi nếu các bên tham gia không ai chịu nhường ai.

Tư lệnh quân đội NATO, tướng Philip Breedlove, cho biết Nga không tăng quân tại biên giới hai nước nhưng biến khu vực này thành “vùng mở rộng” để có thể tự do vận chuyển thiết bị, vật tư cho phe ly khai.

Hôm 25-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên kể từ tháng 2 để thảo luận về cuộc đàm phán hạt nhân Iran, tình thế nguy hiểm ở Syria cũng như sự cần thiết để chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama yêu cầu người đồng cấp Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, rút quân đội và vũ khí về nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo