xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ F-35

Xuân Mai (Theo CNN, BBC)

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Mỹ tạm thời cho hạ cánh tất cả 245 chiến đấu cơ F-35 để kiểm tra một phần động cơ có nguy cơ bị lỗi sau vụ tai nạn hồi tháng trước ở bang Nam Carolina – Mỹ.

Dữ liệu ban đầu từ cuộc điều tra về vụ tai nạn hôm 28-9 cho thấy một ống nhiên liệu có thể đã gặp trục trặc. Trước tình hình này, tất cả máy bay F-35 của Mỹ cũng như F-35 đang được các đồng minh sử dụng sẽ được kiểm tra.

Bộ Quốc phòng cho biết: "Nếu các ống nhiên liệu bị nghi có vấn đề, chúng sẽ được tháo ra và thay thế. Trong trường hợp các ống nhiên liệu được lắp đặt vẫn trong tình trạng tốt thì máy bay sẽ được hoạt động trở lại".

Mỹ ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ F-35 - Ảnh 1.

Một chiếc F-35 của Mỹ. Ảnh: EPA

Quá trình kiểm tra dự kiến hoàn thành trong vòng hai ngày tới trong khi một quan chức quốc phòng nói với đài CNN rằng một số máy bay đã được phép hoạt động trở lại. Những đánh giá ban đầu cho thấy ống nhiên liệu hỏng trên các mẫu máy bay cũ nhưng tất cả máy bay đều được kiểm tra.

Theo đài BBC, F-35 là chương trình vũ khí lớn nhất và đắt nhất thế giới, dự kiến kéo dài nhiều thập kỷ với doanh số bán trên toàn cầu khoảng 3.000 chiếc. Ước tính tất cả chi phí liên quan đến dự án tiêu tốn khoảng 1 nghìn tỉ USD.

Sứ mệnh chiến đấu đầu tiên của F-35 diễn ra hồi tháng trước khi máy bay của Thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai từ tàu đổ bộ USS Essex tấn công các mục tiêu ở Afghanistan. Hồi tháng 5, Israel tuyên bố họ đã thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên bằng máy bay F-35 nhưng chỉ cung cấp một vài chi tiết.

Mỹ ngừng bay toàn bộ chiến đấu cơ F-35 - Ảnh 2.

Chiếc máy bay F-35 gặp nạn hồi tháng trước nhưng phi công kịp thoát ra ngoài. Ảnh: Kensley Crosby

Chiếc máy bay gặp nạn hôm 28-9 do hãng Lockheed Martin sản xuất, trong đó có một số bộ phận được sản xuất tại các nước khác. Chiếc máy bay bị rơi có giá 100 triệu USD.

Theo Lầu Năm Góc, các quốc gia khác đã ký hợp đồng liên quan đến F-35 gồm Anh, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Úc, Đan Mạch và Na Uy. Không quân hiện có 156 chiếc F-35 trong kho, Thủy quân Lục chiến sở hữu 61 chiếc và lực lượng Hải quân giữ 28 chiếc.

Dòng máy bay F-35 có khả năng tránh sự phát hiện của các radar đối thủ rất được Tổng thống Donald Trump yêu thích, người từng nhiều lần ca ngợi F-35 là "tàng hình".

"Chim ưng chiến" F-16 nổ tung ở căn cứ quân sự Bỉ

Một chiếc chiến đấu cơ F-16 đã nổ tung trong lúc bảo dưỡng ở căn cứ quân sự của Bỉ, khiến 2 kỹ sư bị thương.

Giới chức Bỉ cho biết chiếc F-16 bị cháy rụi trong lúc bảo dưỡng tại căn cứ không quân ở Florennes, phía Nam nước Bỉ.

no-000

Chiến đấu cơ F-16 tại căn cứ không quân Florennes, Bỉ. Ảnh: Daily Mail

no-001

Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: AP

Một máy bay khác kế bên cũng bị cháy theo. Vụ việc nổ ra vào khoảng 14 giờ ngày 11-10, theo giờ địa phương.

Hai kỹ sư trong vụ việc bị phá hủy thính lực và đang được chữa trị.

30 nhân viên cứu hộ, bao gồm cả những nhân viên dân sự đã chạy đua với thời gian để dập lửa tại hiện trường, cùng với sự giúp sức của các xe cứu thương và đội khẩn cấp.

Theo Daily Mail, Ban Giám đốc An toàn Hàng không của Bỉ đã mở cuộc điều tra về vụ nổ chiến đấu cơ này.

Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định nhưng có vẻ như đây không phải một vụ cố ý, một người phát ngôn quân đội nói với báo De Morgen . Người phát ngôn này cũng khẳng định quân đội sẽ nhanh chóng điều tra điều gì đã xảy ra.

Căn cứ không quân ở Florennes vốn là nhà của đội Tactical Wing số 2 của Không quân Bỉ. Trước đây, căn cứ này là trụ sở của Chương trình Lãnh đạo Chiến thuật của NATO nhưng chương trình đó đã chuyển qua căn cứ Albacete của Tây Ban Nha vào năm 2009.

Chiến đấu cơ F-16, tên đầy đủ là F-16 Fighting Falcon (Chim ưng chiến F-16) do Không quân Mỹ phát triển đầu tiên, nay đã được bán cho 28 lực lượng quân sự trên thế giới.

Mẫu chiến đấu cơ dài 15m này do nhà thầu Lockheed Martin của Mỹ sản xuất và có thể di chuyển với tốc độ hơn 2.400km/giờ.

Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết nước này có 60 máy bay F-16, trong đó 48 chiếc nằm trong khuôn khổ NATO.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo