xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Người da màu bảo vệ tài sản người da trắng

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Vụ một cảnh sát da trắng không bị truy tố trong vụ bắn chết một thiếu niên da đen ở TP Ferguson làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ.

Ít nhất 10 cửa hàng tiện lợi bị đốt cháy và hàng chục cửa hàng khác bị cướp phá ở TP Ferguson sau khi một bồi thẩm đoàn hôm 24-11 quyết định không truy tố viên cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu.

Tới đêm 26-11 (giờ địa phương), cảnh sát và quân đội được triển khai tại bãi đậu xe của hầu hết trung tâm mua sắm và cửa hàng trong thành phố cũng như trạm xăng dầu để bảo đảm an ninh.

Đáng chú ý là có 4 người da màu đứng gác tại một trạm xăng để giữ gìn trật tự và đối phó nạn hôi của, cướp bóc.

 

Một cửa hàng bị đập phá. Ảnh: Reuters
Một cửa hàng bị đập phá. Ảnh: Reuters

 

Bạo lực bùng phát mạnh mẽ tại Ferguson kể từ hôm 24-11. Ảnh: Reuters

Bạo lực bùng phát mạnh mẽ tại Ferguson kể từ hôm 24-11. Ảnh: Reuters

 

Anh Derrick Jordan, 37 tuổi, một trong 4 người bảo vệ, cho biết chủ sở hữu trạm xăng lại là người da trắng. Người chủ trạm xăng tên Doug Merello cho biết: “Cửa hàng của chúng tôi có thể đã bị đốt phá hàng chục lần nếu không có họ đứng đây bảo vệ”.

Jordan và bạn bè của anh cầm súng canh gác nhưng không được trả thù lao. Anh cho biết ông Merello đối xử với mọi người, dù da màu hay da trắng đều rất tốt. Anh và bạn bè cảm thấy nợ người chủ đã tôn trọng họ.

“Ông ấy là người tốt. Ông ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều” – anh chàng tự nhận là RJ, 29 tuổi nói về Merello.

Sau các cuộc biểu tình kèm theo bạo lực, hơn 400 người đã bị bắt ở TP Ferguson và một loạt thành phố khác khắp nước Mỹ, trong đó có Boston, New York, Los Angeles, Dallas, Atlanta...(tính đến cuối ngày 26-11).

Trong đó, bạo lực bùng phát mạnh mẽ tại TP Ferguson, nơi 2/3 trong số 21.000 cư dân là người da màu để phản đối quyết định của bồi thẩm đoàn đã miễn tội cho viên cảnh sát Darren Wilson.

 

Cảnh sát trang bị súng dẹp loạn ở Ferguson. Ảnh: Reuters
Cảnh sát trang bị súng dẹp loạn ở Ferguson. Ảnh: Reuters

 

Thống đốc bang Missouri Jay Nixon triển khai khoảng 2.200 binh sĩ Vệ binh Quốc gia trong và xung quanh TP Ferguson. 45 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình đêm 25-11, vốn thu hút hơn 1.000 người tham gia.

Tại TP New York, cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông sau khi người biểu tình cố gắng chặn đường hầm Lincoln và cây cầu Triborough. 10 người bị bắt giữ.

Những người biểu tình ở Los Angeles còn ném chai nước và nhiều vật dụng bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố, sau đó dựng rào chắn và chướng ngại vật trên một con đường cao tốc ở khu vực trung tâm.

Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời chỉ trích hành động phá hoại tài sản của người biểu tình cực đoan.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo