xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Người phụ nữ bị trói lao khỏi căn hộ tầng 8 chứa "súng ma"

Bằng Hưng

(NLĐO) - Một phụ nữ ở Washington DC - Mỹ đang phải giành giật sự sống sau khi nhảy từ tầng 8 của tòa nhà xuống đất nhằm thoát khỏi một tay súng.

Sở cảnh sát thủ đô Mỹ cho biết giữa tay súng và người phụ nữ đã xảy xung đột trong căn hộ tại tầng 8 ở Tây Bắc Washington DC hôm 21-4 (giờ Mỹ).

Theo thông tin từ kênh NBC, tay súng đã trói cả tay và chân người phụ nữ.

"Nạn nhân đã tự giải thoát một phần và nhảy khỏi tòa nhà khi hai chân vẫn còn bị trói" - sở cảnh sát cho biết trong một bài đăng trên Twitter. Còn nghi phạm cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi người phụ nữ lao mình qua cửa sổ.

Trong căn hộ nơi xảy ra vụ việc cảnh sát đã thu được một khẩu "súng ma" kiểu súng trường. 

Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện và đang phải chiến đấu để giành giật sự sống, theo kênh NBC.

Mỹ: Người phụ nữ bị trói lao khỏi căn hộ tầng 8 chứa súng ma - Ảnh 1.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã nhảy từ tầng 8 khi hai chân bị trói. Ảnh minh họa

Cũng tại Washington DC hôm 22-4 (giờ Mỹ) còn xảy ra một vụ xả súng khác làm 4 nạn nhân bị thương, riêng nghi phạm đã tự sát khi cảnh sát đột nhập căn hộ ở tầng 5 nơi hắn cố thủ.

Ba nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có một người đàn ông 54 tuổi và một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị thương nặng, một bé gái 12 tuổi bị thương ở cánh tay. Nạn nhân thứ tư là một phụ nữ 60 tuổi, được sơ cứu ngay tại hiện trường do bị thương nhẹ.

Cảnh sát cho biết nghi can Raymond Spencer, 23 tuổi, được xác định từ video y đăng trên mạng xã hội với chú thích "xả súng trường học", trong đó cho thấy vụ xả súng được thực hiện từ cửa sổ một căn hộ cao tầng.

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Robert Contee cho biết nghi can đã bắn ít nhất 20 viên đạn. Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng.

Mỹ: Người phụ nữ bị trói lao khỏi căn hộ tầng 8 chứa súng ma - Ảnh 2.

Sơ tán người dân gần hiện trường vụ xả súng Washington DC ngày 22-4. Ảnh: Reuters

Các vụ việc liên tiếp xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ trấn áp "súng ma" ở nước này.

"Súng ma" là loại súng không thể truy xuất được nguồn, không có số sê-ri, do tư nhân sản xuất và không được giám sát.

Theo một báo cáo của Nhà Trắng, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ khoảng 20.000 khẩu "súng ma" trong năm 2021, gấp 10 lần so với năm 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo