xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ - Nhật - Hàn vừa gặp nhau, Triều Tiên phóng tên lửa

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm 1-4 đã bắn tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này vài giờ sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nói rằng tên lửa được bắn từ một khu vực gần bờ biển phía Đông Triều Tiên. Một quan chức thuộc Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) cho rằng đó là tên lửa đất đối không tầm ngắn và quân đội nước này đang cố xác định tầm bắn của tên lửa.

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo các vụ thử tên lửa gần đây. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo các vụ thử tên lửa gần đây. Ảnh: Reuters

 

Vụ việc xảy ra khoảng 12 giờ 45 phút (giờ địa phương), vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ gia tăng áp lực lên Triều Tiên vì những hành động khiêu khích gần đây của nước này.

Tại cuộc họp diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Washington - Mỹ, 3 nhà lãnh đạo tái khẳng quyết tâm hợp tác quốc phòng và cảnh báo sẽ có những bước đi mới đối phó mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Trước đó, cùng ngày, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên phát tín hiệu làm gián đoạn hệ thống tiếp nhận GPS ở Hàn Quốc khiến một số tàu thuyền phải trở về cảng.

Hôm 31-3, Liên minh châu Âu (EU) cũng tăng cường các biện pháp trừng phạt thương mại và tài chính đối với Triều Tiên theo sau các biện pháp trừng phạt nặng nề mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới áp đặt đầu tháng này.

Theo cơ quan giám sát chính sách của EU về các vấn đề quốc tế, các biện pháp mới tăng cường lệnh cấm xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng có thể thúc đẩy lực lượng hạt nhân của Triều Tiên. EU cũng tăng các biện pháp trừng phạt tài chính, gồm đóng băng tài sản của các cơ quan, tổ chức chính phủ có liên quan đến chương trình hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Lần đầu tiên EU áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên là năm 2006.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo