xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ phái 2 chiến hạm mang tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan

Cao Lực (Theo CNN)

(NLĐO) – Hải quân Mỹ đã triển khai 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan hôm 24-1, theo Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ (UPF).

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS McCampbell và USNS Walter S. Diehl "thực hiện một chiến dịch theo lịch trình tại eo biển Đài Loan…phù hợp với luật pháp quốc tế" – người phát ngôn UPF, ông Tim Gorman, khẳng định với CNN.

Cũng theo ông Gorman, động thái nói trên "thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục triển khai máy bay, tàu chiến và hoạt động tại bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép".

Trước đó, vào tháng 7, 10 và 11-2018, Hải quân Mỹ cũng đã triển khai tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan để thực hiện các chiến dịch tương tự. Trước thời điểm tháng 7-2018, tàu chiến Mỹ thường chỉ đi qua khu vực địa chính trị "nhạy cảm" này khoảng 1 lần/năm – theo CNN.

Mỹ phái 2 chiến hạm mang tên lửa dẫn đường qua eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Hải quân Mỹ triển khai 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan hôm 24-1. Ảnh: CNN

Đầu tháng này, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, gặp gỡ giới chức quân sự Trung Quốc. Trong cuộc gặp này, phía Trung Quốc đã nêu vấn đề về Đài Loan.

"Nếu bất cứ ai nỗ lực chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ làm mọi cách để bảo vệ thống nhất quốc gia, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ" – Tướng Li Zuocheng, thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, khẳng định với Đô đốc Richardson – theo CNN.

Sau chuyến viếng thăm Trung Quốc, Đô đốc Richardson tuyên bố Hải quân Mỹ vẫn sẽ triển khai tàu chiến đến bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép.

Đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Đài Loan "thống nhất hòa bình" với Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cảnh báo Bắc Kinh sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu buộc phải làm thế.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan "không bao giờ chấp nhận" thỏa thuận "một quốc gia, hai chế độ" với Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo