xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ phát triển siêu pháo hạm "trấn" tàu chiến Trung Quốc ở biển Đông

Phạm Nghĩa (Theo Business Insider)

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đang muốn chế tạo một khẩu pháo có tầm bắn 1.600 km để đối phó chiến hạm Trung Quốc ở biển Đông trong trường hợp xảy ra đụng độ.

Hôm 23-1, báo Business Insider dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper cho biết: "Mọi người có thể tưởng tượng kịch bản trong đó Hải quân Mỹ cảm thấy không thể vào biển Đông vì các tàu hải quân Trung Quốc hoặc bất cứ điều gì khác. Chúng tôi có thể từ một địa điểm cố định như một hòn đảo, nhắm vào mục tiêu ở khoảng cách xa".

Ưu tiên chính của quân đội Mỹ là tập trung vào đội Hỏa lực chính xác tầm xa (LRPF) để phát triển một khẩu pháo có tầm bắn vượt trội so với các đối thủ hàng đầu như Nga và Trung Quốc.

"Mục đích của chúng tôi là xâm nhập và làm tan rã các hệ thống Chống tiếp cận/Chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của kẻ thù. Điều này cho phép chúng tôi duy trì sự cơ động khi khai thác các cơ hội" – đại tá John Rafferty đến từ LRPF giải thích hồi tháng 10 năm ngoái.

Mỹ phát triển siêu pháo hạm tấn công chiến hạm Trung Quốc ở biển Đông - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ khai hỏa pháo nòng 155 mm từ một khẩu pháo M777. Ảnh: US Army

Một nghiên cứu gần đây của Viện Di sản Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc có khả năng khai hỏa 600 tên lửa chống hạm và một nhóm tàu sân bay Mỹ chỉ có thể tiêu diệt được 450 tên lửa trong số đó.

Trong lúc này, thủy quân lục chiến Mỹ đang phát triển một khái niệm mới về chiến tranh hải quân, qua đó cho phép chiếm các đảo biển Đông do Trung Quốc chiếm đóng phi pháp nếu xảy ra một cuộc chiến tên lửa lớn ở Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã dành nhiều năm nạo vét dưới đáy biển để xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở biển Đông. Mỹ thường xuyên thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này bằng cách triển khai tàu khu trục tới đây nhưng Bắc Kinh phản ứng, thậm chí một đô đốc Trung Quốc còn kêu gọi đánh chìm tàu ​​sân bay Mỹ.

Tuy nhiên, Washington vẫn tuyên bố giám sát các hoạt động của Bắc Kinh ở biển Đông và lên kế hoạch chống lại sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Trang USNI News dẫn lời Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Mỹ David Coffman cho biết chiếm các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc là trọng tâm của kế hoạch này.

Trung Quốc gần đây đã triển khai tên lửa "sát thủ tàu sân bay" DF-26 tới phía Tây Bắc với khả năng đánh chìm tàu Mỹ. Ngoài ra, các chuyên gia nói rằng biển Đông hiện có một mạng lưới radar khổng lồ có thể được sử dụng để theo dõi và tiêu diệt tàu chiến, máy bay hoặc căn cứ trên bộ của Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo