xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga vì... Trung Quốc?

Hoài Vy (Theo Sputnik)

(NLĐO) - Nguyên nhân thực sự khiến Mỹ muốn rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký kết với Nga là do Trung Quốc triển khai 1.000 tên lửa tầm trung và tầm ngắn nhằm ngăn chặn sự hiện diện của Mỹ ở các khu vực lân cận.

Cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga Andrey Kokoshin đã đưa ra nhận định trên khi trả lời phỏng vấn đài Sputnik ngày 1-2.

Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga vì... Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tàu chiến hải quân Mỹ phóng tên lửa đối ngầm trong một cuộc tập trận. Ảnh: AP

"Rõ ràng, Trung Quốc chính là nguyên nhân chủ yếu liên quan đến chuyện Mỹ rút khỏi INF. Theo ước tính của Mỹ, Trung Quốc thiết lập một hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn gồm hơn 1.000 đơn vị nhắm vào các vùng biển Hoa Đông và biển Đông. Hệ thống này không cho phép Mỹ ung dung thoải mái ra vào các vùng biển trên với các nhóm tấn công tàu sân bay... Vì thế, quân đội Trung Quốc thành lập một nhóm vũ khí có độ chính xác cao, chủ yếu là tên lửa đạn đạo có khả năng bắn trúng các tàu sân bay và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực này" - ông Kokoshin khẳng định.

Vị cựu quan chức Nga này cũng cho biết Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch chế tạo một thiết bị laser thuộc hệ thống phòng không quỹ đạo trong tương lai của Mỹ.

"Lầu Năm Góc gần đây đã công bố bản báo cáo phòng thủ tên lửa đặc biệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phát biểu về đề tài này. Văn kiện này, cùng với một loạt tài liệu khác, đặt ra nhiệm vụ điều tra khả năng tạo ra các hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên không trung với việc sử dụng các thiết bị laser nhỏ gọn và tiết kiệm năng lượng trong tương lai. Trong tương lai gần, Lầu Năm Góc định tạo ra một thiết bị được gọi là laser trình diễn năng lượng thấp" - ông nói.

Theo ông Kokoshin, nếu Mỹ rút khỏi INF và triển khai tên lửa ở châu Âu, Nga sẽ sớm tìm được phản ứng thích đáng trước động thái này. Ông nhấn mạnh Nga đã có những năng lực kỹ thuật và chiến lược. Tuy nhiên, mức độ ổn định chiến lược tổng quát sẽ giảm đáng kể do chu trình "hành động - phản hành động" mới.

Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga vì... Trung Quốc? - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến là người sẽ thông báo Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Ảnh: AP

Hồi tháng 10-2018, Tổng thống Trump thông báo ý định rút Mỹ khỏi Hiệp ước INF do Nga vi phạm. Ngày 4-12-2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Nga có 60 ngày để tái tuân thủ thỏa thuận này, nếu không thì Mỹ có thể rút khỏi INF vào ngày 2-2-2019.

Hiệp ước INF đã được Mỹ và Liên Xô ký kết năm 1987, cấm phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp khoảng 500 km - 5.500 km.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo