xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ sắp tung đòn trừng phạt quan chức và công ty Trung Quốc vì biển Đông

Cao Lực (Theo SCMP)

(NLĐO) – Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt lên giới chức và các công ty Trung Quốc liên quan đến các yêu sách "phi pháp" trên biển Đông của Bắc Kinh, theo quan chức ngoại giao cấp cao phụ trách Đông Á của Mỹ, ông David Stilwell.

"Mọi phương án đều được cân nhắc. Có chỗ cho các biện pháp trừng phạt" – ông Stilwell khẳng định hôm 14-7, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trên biển Đông.

Theo Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, hành động của Bắc Kinh trên biển Đông – bao gồm chiến thuật đe dọa nhằm vào các nước nhỏ hơn và phớt lờ các hiệp ước quốc tế - có tác động vượt ra khỏi khu vực khi Bắc Kinh gia tăng sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

"Bạn có thể là một sinh viên ở Úc, một nhà xuất bản sách ở châu Âu hay nhân viên của một chuỗi khách sạn quốc tế, một công ty sản xuất xe Đức hay một hãng hàng không Mỹ…Bất cứ bạn ở đâu, Trung Quốc ngày càng muốn tranh giành quyền lợi, dọa nạt và kiểm soát. Đây là những chiến thuật xã hội đen" – ông Stilwell khẳng định.

Mỹ sắp tung đòn trừng phạt quan chức và công ty Trung Quốc vì biển Đông - Ảnh 1.

Ông David Stilwell. Ảnh: Reuters

Hôm 14-7, một nhóm nghị sĩ cấp cao lưỡng đảng đến từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tuyên bố nêu trên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Mỹ cam kết duy trì luật pháp quốc tế, cam kết triển khai máy bay, tàu thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép, cam kết ủng hộ các đối tác và tổ chức trong khu vực muốn giải quyết tranh chấp thông qua giải pháp ngoại giao hòa bình" – nhóm nghị sĩ khẳng định.

Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách hàng hải của Trung Quốc trên biển Đông.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo, Washington bác những yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển ngoài khu vực 12 hải lý từ những hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phi pháp ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Bên cạnh đó, Washington còn bác yêu sách của Bắc Kinh đối với bãi cạn James, cách Malaysia khoảng 50 hải lý.

Mỹ sắp tung đòn trừng phạt quan chức và công ty Trung Quốc vì biển Đông - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo