xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Súng nổ trong cuộc biểu tình ở Ferguson

P.Nghĩa (Theo Washington Post, NBC News, BBC)

(NLĐO) – Văn phòng cảnh sát hạt Louis, bang Missouri – Mỹ hôm 10-8 xác nhận một vụ nổ súng tại TP Ferguson trong khi diễn ra cuộc biểu tình đánh dấu 1 năm ngày thiếu niên da màu Michael Brown bị cảnh sát da trắng bắn chết.

Khoảng 12 giờ 18 phút sáng 10-8 (giờ địa phương), cảnh sát hạt Louis thông báo trên mạng xã hội Twitter: “Có nhiều tiếng súng nổ ở Ferguson. Xin mọi người rời khỏi khu vực này và đại lộ Tây Florissant”.

Đến 12 giờ 54 phút, một thông điệp khác được đăng lên: “Một nhân viên cảnh sát hạt Louis có liên quan tới vụ nổ súng. Ít nhất 2 chiếc xe hơi bị trúng đạn. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình ngay khi có thể”.

 

Một trong 2 chiếc xe hơi bị trúng đạn. Ảnh: Sở cảnh sát Louis
Một trong 2 chiếc xe hơi bị trúng đạn. Ảnh: Sở cảnh sát Louis

 

Lúc 1 giờ, đài CNN công bố đoạn video phỏng vấn tân cảnh sát trưởng TP Ferguson, ông Andre Anderson. Người này giật mình khi nghe thấy một vài tiếng súng cách đó vài trăm mét khi ông đang nói chuyện với phóng viên.

Tất cả mọi người xung quanh nháo nhào tìm chỗ trốn. Một cảnh sát hét lên có ai đó đã bị bắn. CNN cho biết không có nhân viên công vụ nào bị thương.

 

Người biểu tình tập trung gần hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Reuters
Người biểu tình tập trung gần hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

 

Cảnh sát được huy động. Ảnh: AP

Cảnh sát được huy động. Ảnh: AP

 

Nguồn: AP/YouTube

 

Theo hãng tin Reuters, một người phụ nữ gào lên ở đại lộ Tây Florissant rằng anh trai cô bị bắn. Người đàn ông đó nằm trên đường, chảy máu và bị còng tay. Báo The Guardian thông tin thêm người đàn ông bị thương vốn hay xuất hiện trong các cuộc biểu tình, tên là Tony Rice. Ông này được trả tự do một thời gian ngắn sau khi bị bắt.

Trước đó trong ngày, cha của Michael Brown, ông Michael Brown Sr., dẫn đầu một đám đông tuần hành nhân 1 năm ngày con trai ông bị sĩ quan Darren Wilson bắn chết, 9-8-2014. Gần 100 người biểu tình có mặt tại hiện trường lúc vụ nổ súng diễn ra cùng với khá đông lực lượng an ninh.

 

Người biểu tình do ông Michael Brown Sr. dẫn đầu tuần hành đêm 9-8. Ảnh: Twitter

Người biểu tình do ông Michael Brown Sr. dẫn đầu tuần hành đêm 9-8. Ảnh: Twitter

 

Một số doanh nghiệp trong vùng bị ném vật cứng làm hư hại nhẹ. Xe cứu thương cũng được nhìn thấy tại khu vực biểu tình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo