xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ thờ ơ về sách trắng quân sự Trung Quốc?

Hoài Vy (Theo The Straits Times, The Guardian)

(NLĐO) – Các giới chức cao cấp chính quyền Mỹ hầu hết đều né tránh vấn đề sách trắng quân sự của Trung Quốc mới được công bố hôm 26-5, trong đó Bắc Kinh vạch ra ý định biểu dương sức mạnh quân sự ra xa bên ngoài biên giới biển của nước này.

Theo đó, Bắc Kinh có kế hoạch mở rộng “chiến lược phòng thủ tích cực” cũng như có ý định thực hiện chiến thuật “bảo vệ ngoài khơi xa” thay vì chỉ “phòng thủ vùng biển ven bờ”.

Không quân Trung Quốc cũng sẽ thay đổi quan điểm từ phòng thủ thuần túy sang vừa phòng thủ vừa tấn công.

 

http://217.218.67.233/photo/20140928/380255_Chinese-warships.jpg
Các tàu chiến thuộc hạm đội biển Đông của Trung Quốc. Ảnh: PRESS TV

 

Hơn nữa, Trung Quốc so sánh hành vi xây dựng đảo gây tranh cãi của mình cũng giống như hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đang diễn ra ở bất cứ nơi nào khác trên đất nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke thừa nhận ông có biết về văn kiện này nhưng chưa đọc nó. “Chúng tôi có biết Trung Quốc mới công bố sách trắng và tiếp tục thận trọng theo dõi sự phát triển quân sự của nước này” - ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng sẽ không đưa ra đánh giá về tài liệu nêu trên.

Ngoài ra, ông Rathke công nhận: “Tôi chưa đọc sách trắng của Trung Quốc. Nó mới được công bố đây thôi và tôi có suy nghĩ rằng tôi đã đưa ra quan điểm rõ ràng về yêu cầu chung của chúng tôi cũng như những điều chúng tôi khích lệ Trung Quốc làm liên quan đến chính sách quốc phòng và sự phát triển quân sự của nước này”.

Thực ra, giới chức Bộ Ngoại giao này hầu như chỉ lặp lại lập trường của Mỹ về hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông.

 

http://i.guim.co.uk/static/w-700/h--/q-95/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2015/5/26/1432663996545/4979be84-202a-4e99-b5d0-db62df87ddbb-1020x612.jpeg
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân với tập tài liệu về chiến lược quân sự của Bắc Kinh. Ảnh: AP

 

Sách trắng của Trung Quốc xuất hiện vào thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề ở biển Đông đang ở mức cao. Tuy nhiên, phía Mỹ đã không thể hiện phản ứng nổi nóng đối với sách trắng này.

Thậm chí phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest đã không đề cập trực tiếp đến sách trắng của Trung Quốc. Ông chỉ nói chung chung về khu vực và nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ quan tâm nhiều đến các diễn biến trong khu vực này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo