xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tố Nga “dã man” ở Aleppo

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) – Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) tố cáo “sự dã man” của Nga khi ném bom TP Aleppo – Syria, điều mà Moscow bác bỏ.

Tại cuộc họp khẩn cấp ở Hội đồng Bảo an LHQ tối 25-9 (giờ địa phương), đại sứ Mỹ Samantha Power khẳng định Nga đã dối trá hoàn toàn với LHQ về hoạt động của nước này tại Syria. Theo bà Power, Nga và chính phủ Syria đang “phá hoại những gì còn lại của thành phố biểu tượng của Trung Đông”.

Trước đó, Nga tuyên bố lực lượng Syria đang cố tiêu diệt những tên khủng bố tại TP Aleppo trong khi tránh làm hại đến dân thường nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin không xác nhận sự tham dự của quân Nga.

Theo ông Churkin, việc đem hòa bình tới Syria “gần như là một nhiệm vụ bất khả thi vào thời điểm hiện tại”. Ngoài ra, ông chỉ trích các lực lượng vũ trang đối lập về hành động phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.


20 người thiệt mạng và 18 chiếc xe bị phá hủy trong cuộc tấn công vào ngày 19-9. Ảnh: AP

20 người thiệt mạng và 18 chiếc xe bị phá hủy trong cuộc tấn công vào ngày 19-9. Ảnh: AP

Khu vựa phía bắc TP Aleppo vốn là một chiến trường trọng điểm trong cuộc nội chiến 5 năm tại Syria. Ngày 25-9, tổ chức Save the Children (tạm dịch: Cứu lấy trẻ em) dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động nhân đạo trong khu vực cho biết khoảng một nửa các nạn nhân trong những đống đổ nát là trẻ em.

Một bệnh viện tiết lộ với tổ chức từ thiện trên rằng khoảng 43% người bị thương được chữa trị ngày 25-9 là trẻ em. Còn đội ngũ nhân viên trên một chiếc xe cứu hỏa Syria cho biết hơn 50% nạn nhân họ đưa đi trong vòng 48 giờ qua là những đứa bé.

Tại cuộc họp, bà Power tuyên bố Nga, hiện ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, “từ lâu đã có sức mạnh ngăn chặn sự đau khổ này”. “Thay vì hòa bình, Nga và ông Assad tạo ra chiến tranh. Thay vì đưa viện trợ đến người dân Syria, Nga và ông Assad lại đánh bom các bệnh viện và những người cứu giúp đầu tiên” – bà Power tố cáo.

Bà còn chỉ trích Nga chuẩn bị cho các cuộc không kích phía Đông Aleppo ngay vào thời điểm Ngoại trưởng Sergei Lavrov của nước này nói với LHQ rằng Nga sẽ cam kết một giải pháp hòa bình.


Khu phố al-Qaterji ở TP Aleppo tan hoang hôm 25-9. Ảnh: REUTERS

Khu phố al-Qaterji ở TP Aleppo tan hoang hôm 25-9. Ảnh: REUTERS

Một số đại biểu tại cuộc họp cũng cho rằng Nga có thể đã phạm tội ác chiến tranh nếu đúng nước này đã đánh bom một đoàn xe cứu trợ gần TP Aleppo hôm 19-9, khiến 18 trong số 31 chiếc xe bị phá hủy và 12 người thiệt mạng.

Đáp lại, Nga phủ nhận cáo buộc này và cho rằng pháo kích của phiến quân hoặc máy bay không người lái của Mỹ mới là thủ phạm. Nga cũng một mực khẳng định không hề ném bom tại Aleppo kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mới nhất chấm dứt hôm 19-9.

Cuộc họp khẩn tại LHQ, do Mỹ, Anh và Pháp yêu cầu, diễn ra sau khi các chiến dịch ném bom được tăng cường tại Aleppo.

Theo đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura, có ít nhất 213 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu trở lại, trong số đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Ông cho biết cuộc xung đột đã đạt tới “tầm cao mới của sự kinh hoàng”.


Gần một nửa những nạn nhân được kéo ra từ đống đổ nát là trẻ em. Ảnh: AP

Gần một nửa những nạn nhân được kéo ra từ đống đổ nát là trẻ em. Ảnh: AP

Nhiều giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 tuần kết thúc hôm 19-9, chính quyền Syria tuyên bố một cuộc tấn công mới nhắm vào phía đông Aleppo. Sau đó, các chiến đấu cơ bắt đầu dội bom vào khu vực, nơi có khoảng 275.000 người bị mắc kẹt.

Ông de Mistura dẫn nguồn các báo cáo cho biết Nga có thể đã sử dụng vũ khí gây cháy ở Aleppo, “tạo ra những quả cầu lửa trong đêm lớn đến mức như ánh sáng ban ngày”. Cũng theo ông Mistura, Ngavà chính phủ Syria còn sử dụng bom xuyên phá, được thiết kế để xuyên qua mặt đất và tiêu diệt các mục tiêu bên dưới, để tấn công dân thường.

Ông de Mistura kêu gọi Hội đồng kiến nghị tạm dừng chiến sự 48 giờ mỗi tuần để đảm bảo nhân viên cứu trợ của LHQ có thể đến phía Đông Aleppo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo