xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tố tin tặc Trung Quốc “tấn công” nhà thầu quân sự

H.Bình (Theo Reuters, Bloomberg)

(NLĐO) – Tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã liên tục đột nhập hệ thống máy tính của các công ty hàng không, vận tải biển và công nghệ thông tin chịu trách nhiệm vận chuyển nhân sự và vũ khí cho quân đội Mỹ.

Đó là kết quả của cuộc điều tra 1 năm do Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, được công bố chi tiết ngày 17-9. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ (Transcom) chỉ biết 2 trong tổng số ít nhất 20 vụ đột nhập mạng trong vòng 1 năm. Kết quả điều tra của ủy ban trên cho thấy lỗ hổng trong việc báo cáo cũng như chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ, khiến cho quân đội Mỹ hầu như không biết các mối nguy hiểm trên máy tính của các nhà thầu.

Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Carl Levin nói: “Hoạt động đột nhập giữa thời bình vào các mạng lưới của những nhà thầu quốc phòng quan trọng này là bằng chứng nữa cho thấy các hành động hung hăng của Trung Quốc trong không gian mạng”.

A man types on a computer keyboard in Warsaw in this February 28, 2013 illustration file picture.    REUTERS/Kacper Pempel/Files
Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ chỉ biết 2 trong tổng số ít nhất 20 vụ đột nhập mạng trong vòng 1 năm. Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo 52 trang của ủy ban trên, trong vòng 12 tháng (tính từ ngày 1-6-2012), có khoảng 50 vụ xâm nhập hoặc các sự vụ trên mạng khác nhằm vào mạng lưới máy tính của các nhà thầu Transcom. Ít nhất 20 trong số này là các vụ thâm nhập thành công được gọi là “mối đe dọa liên tục mức độ cao”, cụm từ được dùng để chỉ những mối đe dọa thường liên quan đến chính phủ. Trung Quốc được cho là thủ phạm đứng sau tất cả các vụ đột nhập này.

Ông Cảnh Sảng, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, tranh cãi về kết quả của ủy ban và khẳng định luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm mọi hình thức tội phạm tin tặc qua mạng. “Từ những gì đã trải qua trong quá khứ, những báo cáo và cáo buộc kiểu này thường dựa vào những cứ liệu không xác thực” – ông Cảnh viết trong email. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng những lời buộc tội không mang tính xây dựng và không đóng góp vào việc tìm kiếm các giải pháp. Tin tặc tấn công là một mối quan tâm toàn cầu và chỉ có thể được giải quyết bằng hợp tác quốc tế “dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau”, ông cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo