xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ-Triều Tiên: Đấu trí ở Sentosa

XUÂN MAI

Lịch sử hiện đại hiếm khi chứng kiến một hội nghị thượng đỉnh nào nhiều rủi ro và không chắc chắn như giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nếu đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, hội nghị thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12-6 sẽ là bước ngoặt lịch sử. Ngược lại sẽ là một sai lầm to lớn không thể gột rửa.

Ông Trump "chuẩn bị kỹ"

Nhà Trắng hôm 5-6 thông báo Tổng thống Trump sẽ gặp ông Kim tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa - Singapore vào tuần tới. Tuyên bố từ Nhà Trắng cho thấy kế hoạch chuẩn bị thượng đỉnh đang diễn ra thuận lợi. Theo trang Bloomberg (Mỹ), Nhà Trắng đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra khung thời gian giải trừ kho vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp.

Tính chất mơ hồ của cuộc gặp thể hiện trước tiên ở phần giờ giấc. Ngoài thông báo bắt đầu diễn ra lúc 9 giờ ngày 12-6 (giờ Singapore), không có lịch trình cụ thể nào được đưa ra. 

Thậm chí, theo Bloomberg, cuộc gặp có thể diễn ra chỉ vài phút - tức ông Trump sẽ không nhượng bộ và có thể rời đi ngay khi mọi việc diễn biến không thuận lợi. Còn nếu cuộc họp đầu tiên suôn sẻ, thượng đỉnh có thể kéo dài sang ngày 13-6.

Mỹ-Triều Tiên: Đấu trí ở Sentosa - Ảnh 1.

Khách sạn Capella trên đảo Sentosa - Singapore được chọn làm nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào ngày 12-6 Ảnh: REUTERS

Tháp tùng ông Trump có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cùng một số quan chức khác. Hai nhân vật vắng mặt đáng chú ý là Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Nếu thượng đỉnh Mỹ - Triều đạt được tuyên bố hòa bình, chính thức khép lại chiến tranh Triều Tiên thì người đứng đầu nước Mỹ sẽ trở thành "ngôi sao" trên trường quốc tế. Để chuẩn bị cho hội nghị, Ngoại trưởng Pompeo đã đến Bình Nhưỡng 2 lần kể từ tháng 3 và trong nhiều tuần qua liên tục thông báo tình hình cho ông Trump 8-10 giờ/tuần. 

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ tuyên bố chấm dứt chiến tranh nào cũng có thể làm suy yếu đòn bẩy của Mỹ trong các cuộc đàm phán tương lai nếu Triều Tiên không cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân. Bình Nhưỡng còn có thể tận dụng cơ hội gây sức ép để Mỹ dừng tập trận cùng Hàn Quốc hoặc yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc.

Những lá bài riêng

Ông Evans Revere, cựu chuyên gia đàm phán Mỹ với Triều Tiên, nhận xét bất kỳ tuyên bố hòa bình chung nào ở giai đoạn này - khi Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân - đều còn quá sớm. 

"Đây sẽ là cái bẫy lớn nhất trong số cạm bẫy đang chờ Tổng thống Trump tại Singapore" - ông Revere cảnh báo. 

Trong khi đó, cựu cố vấn hàng đầu về chính sách châu Á trong chính quyền cựu Tống thống Barack Obama, ông Danny Russel, nhận định với Reuters: "Ông Kim không muốn gì hơn ngoài việc lôi kéo Mỹ vào cuộc đàm phán lâu dài về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Còn tại Singapore, Bình Nhưỡng nhiều khả năng chỉ muốn nhanh chóng đạt được tuyên bố mơ hồ rằng hai nhà lãnh đạo cam kết duy trì hòa bình và sẽ đi đến thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn".

Theo báo The Guardian (Anh), hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đến Singapore với những "lá bài" riêng. Vấn đề là họ sẽ ra lá nào? Về phía ông Kim, tối thiểu có thể là chính thức hóa việc dừng thử hạt nhân và tên lửa; mức độ trung bình là giới hạn các hoạt động hạt nhân, như làm giàu urani; và tối đa là tuyên bố về kế hoạch giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân. Với ông Trump, những "lá bài" này có thể là "bảo đảm an ninh" (tức cam kết không tấn công Triều Tiên), đàm phán hiệp ước hòa bình chính thức, mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng và cho phép Triều Tiên mở văn phòng tương tự ở Washington, giảm bớt cường độ tập trận với Hàn Quốc...

Theo nhiều chuyên gia, tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp tổng thống Mỹ mà không đạt được thỏa thuận nào sẽ gây ra sai lầm to lớn trong lịch sử đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. 

Tuy nhiên, có thể tạm chốt lại những tranh luận về thành bại của cuộc gặp chưa từng có tiền lệ bằng phát biểu hôm 5-6 của đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun: "Không có bất kỳ dấu hiệu nào trong lịch sử Triều Tiên chỉ ra rằng nước này muốn phi hạt nhân hóa nhưng cũng đáng để thử lần này... vì chiến tranh không phải là giải pháp". 

Singapore siết chặt an ninh

An ninh sẽ được siết chặt tại Singapore trong tuần tới, nhất là tại khu vực Tanglin và đảo nghỉ mát Sentosa khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12-6. Theo báo The Straits Times, cả hai địa điểm nói trên đều được tuyên bố là "khu vực sự kiện đặc biệt".

Đảo Sentosa là nơi có khách sạn Capella được chọn làm địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Trong thời gian từ ngày 10 đến 14-6, cảnh sát sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào những khu vực hạn chế trên đảo. Các vật dụng như vũ khí, máy bay không người lái, cờ, biểu ngữ, loa sẽ bị cấm sử dụng. Khu vực Tanglin cũng được tăng cường an ninh vì đây là nơi có 2 khách sạn Shangri-La và The St. Regis Singapore. Giới quan sát nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nghỉ ở khách sạn Shangri-La và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chọn ở khách sạn còn lại.

16-box

Tất cả máy bay đến sân bay quốc tế Changi sẽ phải đối mặt một số hạn chế về sử dụng đường băng trong 3 ngày 11, 12 và 13-6 Ảnh: THE STRAITS TIMES

An ninh cũng được siết chặt trên bầu trời sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 6-6 thông báo không phận Singapore sẽ bị hạn chế trong các ngày 11, 12 và 13-6. Cụ thể, tất cả máy bay đến sân bay quốc tế Changi sẽ được yêu cầu giảm tốc độ và phải đối mặt một số hạn chế về sử dụng đường băng "vì lý do an ninh quốc gia". Chưa hết, theo trang Bloomberg, trực thăng Apache và máy bay chiến đấu F-16 sẵn sàng tuần tra.

Phát biểu với giới truyền thông hôm 6-6, đại diện lực lượng cảnh sát Singapore cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với các nhóm an ninh của Mỹ và Triều Tiên. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có thêm cảnh sát và binh sĩ được triển khai ngoài đường phố. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nước chủ nhà sẽ chịu chi phí an ninh cho hội nghị dự kiến thu hút gần 3.000 phóng viên đăng ký đưa tin này.

HOÀNG PHƯƠNG

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo