xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela

Xuân Mai (Theo AP)

(NLĐO) – Mỹ vừa quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa hành động tương tự mà nước này đã thực hiện đối với 3 quan chức lãnh sự Mỹ tại Caracas.

Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết 3 nhà ngoại giao Ignacio Luis Cajal Avalos và Victor Manuel Pisani Azpurua, và bí thư thứ hai Marcos Jose Garcia Figueredo tại Đại sứ quán Venezuela phải rời Mỹ trong vòng 48 giờ kể từ khi lệnh trục xuất được đưa ra hôm 24-2.

Trước đó, hôm 17-2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ ở Caracas gồm Breann Marie McCusker , Jeffrey Gordon Elsen và Kristopher Lee Clark. Ông Maduro cáo buộc họ đã gặp gỡ sinh viên trong thời gian qua để kích động họ biểu tình chống chính phủ và ủng hộ âm mưu của phe đối lập nhằm lật đổ ông. Đáp lại, Tổng thống Obama cho rằng tuyên bố trên của ông Maduro là vô căn cứ và sai sự thật.

 

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AP

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AP

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết những gì đang xảy ra ở Caracas là vấn đề giữa ông Maduro và người dân chứ không liên quan gì đến mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ. Ông Carney nói: “Tổng thống Maduro cần tập trung giải quyết các khiếu nại hợp pháp của người dân Venezuela thông qua đối thoại với họ chứ không phải “đàm phán” với Mỹ. Việc chính phủ Venezuela muốn người dân của họ tin vào điều gì đó thì cũng không phải là vấn đề giữa Mỹ và Venezuela mà đó là vấn đề của riêng đất nước và người dân Caracas. Chúng ta đều thấy rõ rằng tương lai của Venezuela là do người dân quyết định”.

Bà Psaki nói thêm rằng Mỹ quan tâm về vấn đề nhân quyền ở Venezuela và ủng hộ cho nền dân chủ nhưng vẫn duy trì mối quan hệ ngoại giao với ông Maduro. Tuy nhiên, bà Psaki cho rằng Venezuela cần phải thể hiện hành động nghiêm túc bởi vì Mỹ vẫn sẽ tiếp tục giữ vững quan điểm của mình.

Vài giờ sau khi Mỹ đưa ra thông báo trục xuất trên, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua tuyên bố Maximilien Sanchez Arvelaiz , từng là đặc phái viên tại Brazil, sẽ trở thành đại sứ Venezuela mới tại Mỹ. Ông Jaua cho biết đó là dấu hiệu Venezuela sẵn sàng “nối lại” quan hệ với Mỹ nhưng nói thêm rằng Washington phải ngừng những hành động được cho là đang can thiệp vào nội bộ Venezuela.

 

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua. Ảnh: Guyana Times
Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua. Ảnh: Guyana Times

 

Những chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ Venezuela đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 150 người bị thương và khoảng 579 người khác đang bị giam giữ trong tháng này. 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo