xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Trung Quốc tăng tốc cải tạo phi pháp ở biển Đông

H.Bình (Theo The Wall Street Journal)

(NLĐO) - Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc khẳng định Trung Quốc đang tăng cường hoạt động cải tạo tại các đảo nhân tạo trên biển Đông mấy tháng gần đây.

Theo báo cáo có tiêu đề “Chiến lược An ninh biển châu Á - Thái Bình Dương” được công bố cuối ngày 20-8, Trung Quốc đã bồi đắp gần 1.174 ha đất đá tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở biển Đông trong tháng 6, tăng gần 50% so với hồi tháng 5. Vào thời điểm tháng 5, Lầu Năm Góc cho rằng Bắc Kinh cải tạo hơn 800 ha.

Không dừng lại đó, Bắc Kinh còn tích cực tuần tra tại các vùng biển gần đó nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ sử dụng các đảo này cho mục đích quân sự và có thể gây bất ổn tại biển Đông, vốn là một trong những tuyến đường vận tải thương mại lớn nhất thế giới. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng một khi chính quyền Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong vấn đề biển Đông, nguy cơ xảy ra đụng độ với Washington cùng đồng minh cũng tăng theo.

 

http://si.wsj.net/public/resources/images/AG-AF294_ohanlo_M_20150806103106.jpg
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã bồi đắp gần 1.174 ha đất đá thuộc quần đảo Trường Sa ở biển Đông. Ảnh: ZUMA PRESS

 

Báo cáo nói trên được công bố khoảng 1 tháng trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, trong đó nhiều khả năng 2 bên sẽ thảo luận về vấn đề biển Đông, an ninh mạng và chính sách tiền tệ. Báo cáo cũng cho thấy Mỹ tiếp tục nghi ngờ tuyên bố hồi đầu tháng 8 của chính phủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh đã ngừng hoạt động bồi đắp trên các đảo ở biển Đông.

Vào cuối ngày 20-8, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Chu Hải Quyền nhắc lại tuyên bố rằng Trung Quốc đã ngừng bồi đắp đảo ở biển Đông vào tháng 6 và rằng những cơ sở vật chất đó để phục vụ cho mục đích chung. “Trung Quốc sẵn sàng rộng cửa chào đón các nước khác khi hoàn tất. Chúng tôi hy vọng phía Washington sẽ xem xét một cách khách quan, tôn trọng những nỗ lực của các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định của biển Đông” – ông Chu biện bạch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo