xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ và đồng minh đồng loạt dội tên lửa Syria

Hải Ngọc - Bảo Hạnh - Cao Lực (Theo BBC)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch tấn công Syria "đang diễn ra", với sự tham gia của Mỹ, Anh và Pháp

Trong bài phát biểu trước cả nước vừa diễn ra hôm 13-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã cho phép quân Mỹ không kích các cơ sở vũ khí hóa học của Syria nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma làm 40 người chết vào cuối tuần trước.

"Một chiến dịch kết hợp với lực lượng vũ trang Pháp và Anh đang diễn ra" - ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm mục đích chiến dịch là "xây dựng khả năng răn đe mạnh mẽ chống lại việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học.

Theo BBC, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy gần thủ đô Damascus của Syria.

Thủ tướng Anh Theresa May xác nhận sự tham gia của Anh nhưng nhấn mạnh những cuộc không kích này không nhằm "thay đổi chế độ".

Mỹ và đồng minh đồng loạt dội tên lửa Syria - Ảnh 1.

Mỹ và đồng minh đã trừng phạt Syria liên quan đến nghi vấn tấn công hóa học hôm 7-4. Ảnh: Twitter

Mỹ và đồng minh đồng loạt dội tên lửa Syria - Ảnh 2.

11:09 ngày 14/04/2018

Anh tuyên bố không kích thành công

Bộ Quốc phòng Anh cho biết những đánh giá ban đầu cho thấy các cuộc không kích nhằm vào cơ sở quân sự Syria đã "thành công". Tuyên bố của bộ này cho biết vẫn đang phân tích hiệu quả của chiến dịch quân sự nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự chính xác của tên lửa Storm Shadow và việc lên kế hoạch tỉ mỉ đã dẫn đến một cuộc tấn công thành công.

11:07 ngày 14/04/2018

Hình ảnh tên lửa "rạch" trời đêm Syria

Một người dân kể với đài BBC: "Cảnh hỗn loạn ngay trên đầu chúng tôi. Hầu hết các tên lửa bị bắn hạ. Tôi nhìn thấy hơn 20 tên lửa phòng không được phóng đi. Chúng bay rất cao sau đó bắt đầu đan chéo. Tôi không nhìn thấy tên lửa hành trình nhưng tôi nhìn thấy các mảnh vỡ rơi xuống gần đó".

strike56
Ảnh: AP

 

strike4
Ảnh: AP

 

strike3
Ảnh: AP

11:05 ngày 14/04/2018

Hình ảnh máy bay phe liên quân xuất kích không kích Damascus

Ảnh: Reuters

 

strike7
 

 

strike8
 

 

strike9
 

 

strike11
 

 

strike10
 

 

11:00 ngày 14/04/2018

Tương quan lực lượng Mỹ, đồng minh và Nga ở Syria

 

info1
 

 

10:55 ngày 14/04/2018

Mỹ dội 120 tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết trong lần không kích này, Mỹ và đồng minh sử dụng số tên lửa gấp đôi năm ngoái khi tấn công căn cứ Shayrat của Syria, tức là Mỹ và các đồng minh đã dùng 120 tên lửa để tấn công 3 mục tiêu ở Syria trong vòng khoảng 70 phút sáng 14-4 (từ 4 giờ đến 5 giờ 10 phút, giờ Syria).

Sputnik dẫn tin truyền thông địa phương Syria cho biết quân đội Syria đã đánh chặn thành công 20 tên lửa.

Hiện chưa rõ con số thương vong, thiệt hại sau vụ tấn công.

09:56 ngày 14/04/2018

Nga lên tiếng cảnh báo "hậu quả"

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa lên tiếng cảnh báo "những hậu quả" sau khi Mỹ và đồng minh phối hợp tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào Syria.

Trong thông báo công bố tối 13-4 (giờ địa phương), ông Antonov nói: "Một kịch bản dựng lên từ trước đang được thực hiện. Một lần nữa, chúng tôi đang bị đe dọa. Chúng tôi cảnh báo rằng những hành động như trên sẽ gây ra hậu quả. Tất cả trách nhiệm nằm ở Washington, London và Paris".

 

09:55 ngày 14/04/2018

Mỹ không kích nhưng "né" Nga?

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết Mỹ không báo trước cho phía Nga trước khi bắt đầu chiến dịch này. Tuy nhiên, Washington đã sử dụng các kênh giảm căng thẳng thông thường liên quan đến vấn đề không phận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết chiến dịch tấn công trên nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng về vũ khí hóa học của Syria. Ông Mattis khẳng định Mỹ luôn tìm cách tránh thương vong đối với dân thường tại Syria.

09:44 ngày 14/04/2018

Mỹ tuyên bố kết thúc đợt không kích đầu tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc.

Hiện Mỹ chưa có kế hoạch tiến hành thêm các vụ tấn công tại Syria.

Ông Dunford cho hay Mỹ đã sử dụng nhiều tàu chiến và máy bay có người lái, bao gồm máy bay ném bom B-1, trong chiến dịch tấn công.

Theo ông Dunford, Mỹ không báo trước cho phía Nga trước khi bắt đầu chiến dịch này. Tuy nhiên, Washington đã sử dụng các kênh giảm căng thẳng thông thường liên quan đến vấn đề không phận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết chiến dịch tấn công trên nhằm tiêu diệt các cơ sở hạ tầng về vũ khí hóa học của Syria. Ông Mattis khẳng định Mỹ luôn tìm cách tránh thương vong đối với dân thường tại Syria.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Syria cho biết hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong đối với công dân Nga trong chiến dịch tấn công.

 

09:39 ngày 14/04/2018

Syria "bắn hạ 13 tên lửa"

Theo lời các nhân chứng, quận Barzeh của thủ đô Damascus, nơi có một cơ sở nghiên cứu khoa học, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Mỹ, Pháp và Anh. Được biết, có nhiều vụ nổ lớn và khói bốc lên từ phía Đông Damascus. Truyền thông Syria đưa tin các cuộc không kích nhắm vào Damascus và những khu vực lân cận.

Bộ Quốc phòng Anh thông báo họ sử dụng tên lửa Storm Shadow để bắn vào một cơ sở quân sự Syria nằm cách TP Homs 24 km về phía Tây, khẳng định rằng nơi này có chứa "tiền thân" của vũ khí hóa học.

Các hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không của Syria đáp trả các cuộc tấn công. Cụ thể, kênh truyền hình SANA đưa tin Syria đã bắn hạ 13 tên lửa ở khu vực Kiswah phía Nam Damascus.

 

09:18 ngày 14/04/2018

Thông báo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Trong thông báo công bố ngày 14-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố "lằn ranh đỏ của Pháp đã bị vượt qua" sau khi một vụ tấn công bị nghi dùng vũ khí hóa học xảy ra ở thị trấn Douma. Theo lời ông Macron, việc chính phủ Syria chịu trách nhiệm cho vụ tấn công trên là "điều không có gì phải nghi ngờ" dù Tổng thống Syria Bashar al-Assad phủ nhận cáo buộc.

Tổng thống Pháp cho biết Pháp, Mỹ và Anh đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại "kho vũ khí hóa học bí mật" của chính phủ Syria. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết các loại vũ khí dùng trong chiến dịch hay các mục tiêu bị nhắm đến.

 

09:18 ngày 14/04/2018

Binh lính Syria chuyển vào căn cứ Nga

Các báo cáo cho hay binh sĩ Syria đã rút vào các căn cứ của Nga.

Một quan chức Mỹ cho Reuters hay nhiều tên lửa Tomahawk đã đánh vào nhiều mục tiêu khác nhau ở Syria. Một nhân chứng ở Damascus cho hay "ít nhất 6 tiếng nổ lớn" được nghe gần thủ đô Syria.

Đài truyền hính quốc gia Syria xác nhận Damascus bị không kích. Hệ thống phòng không Syria đã được triển khai.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (đóng ở Anh) nói không kích đã đánh trúng Cơ sở Nghiên cứu khoa học Syria ở Damascus, cùng với nhiều địa điểm quân sự khác.

09:14 ngày 14/04/2018

Tuyên bố của Lầu Năm Góc

Lầu Năm Góc nói cuộc không kích chỉ diễn ra một lần và nhằm phát đi thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền ông Assad.

09:05 ngày 14/04/2018

12 tàu chiến Mỹ áp sát Syria

Tờ New York Post (Mỹ) hôm 13-4 khẳng định Washington đã triển khai 12 tàu chiến đến Trung Đông.

Daily Mail ngày 13-4 cho biết tàu sân bay USS Harry S Truman đã rời cảng TP Norfolk, bang Virginia, vào hôm 11-4, mang theo 90 máy bay chiến đấu và được hộ tống bởi nhóm tàu tác chiến, bao gồm gồm 5 tàu khu trục và tàu tuần dương, đang tiến về châu Âu và Trung Đông.

Ngoài ra, 4 tàu khu trục được cho là cũng đã ở hoặc đang ở gần Địa Trung Hải, trong đó có tàu Donald Cook, Porter, Carney và Laboon, cùng với 2 tàu ngầm hạt nhân là Georgia và John Warner.

1_197387
Tàu sân bay Mỹ USS Harry S Truman đã được triển khai đến Trung Đông. Ảnh: Reuters

 

09:03 ngày 14/04/2018

Nguy cơ của chiến dịch không kích

Theo New York Times, việc tấn công Syria có nguy cơ kéo Mỹ vào sâu hơn cuộc nội chiến Syra phức tạp mà Tổng thống Trump vào tuần rồi tuyên bố ông không muốn tiếp tục. Ngoài ra, việc tấn công Syria còn gia tăng nguy cơ đối đầu với Nga và Iran – 2 quốc gia hiện diện quân sự ở Syria để ủng hộ ông Assad.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump chỉ thị tấn công Syria để trừng phạt chính quyền Tổng thống Assad với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

 

photo-0
Đây là lần thứ hai Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công Syria với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters

 

New York Times khẳng định Nhà Trắng đã lên kế hoạch đáp trả quy mô dữ dội hơn cuộc tấn công hồi tháng 4-2017 khi Washington nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria.

Trong khi Anh và Pháp đồng ý tham gia đáp trả quân sự Syria cùng với Mỹ, Đức từ chối mặc dù Thủ tướng Angela Merkel trước đó từng khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học là “không thể chấp nhận”.

Vào hôm 13-4, giới chức Mỹ tuyên bố họ có thông tin tình báo khẳng định chính phủ Syria thực hiện vụ tấn công hóa học hôm 7-4. “Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng Syria chịu trách nhiệm vụ tấn công” – Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders tuyên bố, đồng thời nói rằng Nga là “một phần vấn đề” vì không ngăn được việc sử dụng vũ khí hóa học.

Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn đang nỗ lực để xác minh hóa chất được sử dụng trong vụ tấn công tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 12-4 khẳng định có bằng chứng cho thấy chính phủ Syria đã sữ dụng khí chlorine.

Giới chức ở Syria, Iran và Nga phủ nhận thông tin lực lượng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời cáo buộc lực lượng cứu hộ và phiến quân kiểm soát Douma tạo thông tin, video giả để khiến cộng đồng quốc tế thương cảm.

09:00 ngày 14/04/2018

Hình ảnh thô vụ không kích của Mỹ và đồng minh

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo