xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Vụ thử tên lửa của Triều Tiên là thất bại “thảm khốc”

N. Thương (theo The Guardian)

(NLĐO) - Các quan chức quốc phòng Mỹ nhận định vụ Triều Tiên phóng tên lửa hôm 15-4 đã trở thành thảm họa và thất bại đáng xấu hổ đối với cái gọi là “một loại tên lửa tầm trung mới và mạnh mẽ” mà Triều Tiên nói trước đó.

Liên Hiệp Quốc ngày 15-4 cho rằng vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên là đáng báo động và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế.

Đại úy Jeff Davis, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, hôm 15-4 cho biết: “Đó là nỗ lực phóng tên lửa thảm họa và đã gặp phải thất bại”. Vụ phóng diễn ra vào Ngày Ánh dương, tức sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Theo ông Davis, các quan chức Mỹ vẫn đang đánh giá vụ việc. Ban đầu, có thể thấy tên lửa được phóng từ giàn phóng di động đặt tại bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng một tên lửa Musudan (có khả năng bắn đến các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương) đã phát nổ trên không trung chỉ vài giây sau khi được phóng lên.

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng đã nói với hãng thông tấn AP rằng đó rất có thể là tên lửa liên lục địa Musudan nhưng hiện vẫn chưa có kết luận nào chắc chắc.


Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một báo cáo không dẫn nguồn rằng một tên lửa Musudan của Triều Tiên đã phát nổ trên không trung chỉ vài giây sau khi được phóng. Ảnh minh họa: KCNA/EPA

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một báo cáo không dẫn nguồn rằng một tên lửa Musudan của Triều Tiên đã phát nổ trên không trung chỉ vài giây sau khi được phóng. Ảnh minh họa: KCNA/EPA

Theo hãng tin Yonhap, dù gặp phải thất bại này nhưng Triều Tiên vẫn còn một tên lửa Musudan khác đã lắp lên bệ phóng và Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng tiếp tên lửa này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong chuyến ghé thăm tàu sân bay USS John C Stennis trên biển Đông đã phát biểu với các phóng viên rằng đây là “hành vi khiêu khích của Triều Tiên trong một khu vực vốn không cần kiểu động thái như vậy”.

Trong một diễn biến khác, Yonhap trích bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-4 cho hay Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có những hành động chống Washington sau khi Mỹ đưa ra báo cáo phê phán tình hình nhân quyền ở Triều Tiên

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố những điều được nêu trong báo cáo ngày 13-4 của Bộ Ngoại giao Mỹ là “sự dối trá lớn”, đồng thời gọi việc Mỹ phê phán tình hình nhân quyền tại Triều Tiên là "động thái nham hiểm" nhằm bôi nhọ Bình Nhưỡng và mưu toan lật đổ ban lãnh đạo của Triều Tiên.

Ngoài ra, Triều Tiên còn đe dọa sẽ có những hành động “khiến Mỹ phải hối hận về những gì đã làm” nhưng không nói cụ thể thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo