xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ "xoa dịu" căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ về người Kurd

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 19-2 cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ lo ngại đối với cuộc xung đột tại Syria và đã hứa sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara cho biết trong cuộc trao đổi qua điện thoại kéo dài 1 giờ 20 phút, Tổng thống Obama đã nói với người đồng cấp Tayyip Erdogan rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền được tự vệ và đã bày tỏ sự lo ngại về việc lực lượng người Kurd ở Syria tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh với ông Erdogan rằng lực lượng người Kurd ở Syria (YPG) không nên lợi dụng những thắng lợi gần đây của quân đội Syria để xâm chiếm thêm lãnh thổ. Ông kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “thể hiện sự kiềm chế” bằng cách ngưng những cuộc pháo kích trong khu vực.

 


Chính quyền Tổng thống Erdogan (ảnh) cho biết Tổng thống Obama chia sẻ lo ngại với Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ hỗ trợ nước này tại Syria. Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Erdogan (ảnh) cho biết Tổng thống Obama chia sẻ lo ngại với Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ hỗ trợ nước này tại Syria. Ảnh: Reuters

 

Trước đó cũng trong ngày 19-2, Tổng thống Erdogan nói một nhóm YPG đã sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công dân thường. Chính quyền ông Erdogan cũng cho rằng chính lực lượng người Kurd này là thủ phạm vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Ankara hôm 17-2, làm 28 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ, vốn xem các chiến binh người Kurd là đồng minh trong cuộc chiến chống IS, đã khẳng định Mỹ “không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào như vậy”.

Bất đồng này đã gây nên căng thẳng giữa 2 nước đồng minh NATO vào thời điểm rất quan trọng trong cuộc nội chiến Syria, khi mà Mỹ đang theo đuổi các cuộc đàm phán tích cực với Nga - đồng minh của Syria - để có thể chấm dứt chiến sự.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng YPG gây ra vụ đánh bom xe tự sát hôm 17-2 nhưng mới đây, một nhóm ly khai khác của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ có tên TAK (Kurdistan Freedom Falcons – Những con chim ưng người Kurd tự do) đã nhận trách nhiệm. Nhóm này tuyên bố đánh bom để trả đũa các chính sách của Tổng thống Erdogan và đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công khác.

 


Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tưởng niệm 8 chiến sĩ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Ankara hôm 17-2.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tưởng niệm 8 chiến sĩ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Ankara hôm 17-2.

 

Trước cuộc điện đàm với ông Obama, ông Erdogan nói rằng ông cảm thấy buồn về việc phương Tây không chịu xem lực lượng người Kurd ở Syria là “khủng bố” và cho biết sẽ giải thích với tổng thống Mỹ rằng vũ khí do Mỹ cung cấp đã được những dân quân này sử dụng ra sao.

Ông Erdogan nói: “Đã có 3 chuyến bay của Mỹ chở vũ khí đến Syria, một nửa số đó rơi vào tay IS (nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng), nửa còn lại rơi vào tay PYD (Liên minh dân chủ người Kurd). Những vũ khí đó được dùng chống lại ai? Chúng được dùng tấn công dân thường và giết chết họ”. YPG là nhánh vũ trang của PYD.

Tuy vậy, tuyên bố của Nhà Trắng không nói rõ ông Erdogan có trao đổi trực tiếp về vấn đề vũ khí do Mỹ cung cấp với ông Obama hay chưa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo