xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ yêu cầu Triều Tiên thả ngay cựu binh

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) – Chính phủ Mỹ yêu cầu Triều Tiên phải thả ngay cựu binh Merill Newman. Ông này bị Bình Nhưỡng bắt giữ và buộc tội có những "hành động thù địch" cũng như đã giết chết thường dân nước này trong cuộc chiến tranh Triều Tiên cách đây 60 năm.

“Ông Merill Newman tuổi cao, sức yếu. Chúng tôi kêu gọi CHDCND Triều Tiên thả ông Merill đoàn tụ với gia đình của mình”- một quan chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Nhà Trắng cũng phát hành văn bản yêu cầu thả ngay ông Merill Newman trong một tuyên bố ngắn gọn.                               

img

Cựu binh Merill Newman

Ngoài ra, gia đình của cựu binh này, chủ yếu sống ở California-Mỹ cũng mong Triều Tiên sớm trả tự do cho ông như một hành động từ bi. Merill Newman, 85 tuổi, từng là sĩ quan bộ binh thuộc quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông vốn bị bệnh tim, bị bắt từ 26-10, khi đang chuẩn bị lên máy bay từ Triều Tiên trở về nước sau chuyến du lịch. 

Mới đây, gia đình Merrill E. Newman tại Mỹ tuyên bố hiện tình hình sức khỏe của ông vẫn ổn. Các nhà ngoại giao Thụy Điển đã đến thăm cựu binh này tại Bình Nhưỡng và cung cấp cho gia đình thông tin mới nhất về ông.

“Ông ấy đã nhận các loại thuốc mà chúng tôi gửi và nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe vài lần một ngày”- nhà ngoại giao Thụy Điển cho biết. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà ngoại giao Thụy Điển được cấp quyền vào thăm cựu binh Mỹ và đây là tiếp cận đầu tiên của quan chức phương Tây với cựu binh này kể từ ngày ông bị bắt giữ.

img

Giới truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, clip ông Newman thừa nhận tất các tội lỗi của mình và gửi lời xin lỗi đến người thân các nạn nhân.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên cho biết ông Merrill E. Newman có những "hành động thù địch" nhằm lật đổ chính phủ trong chuyến đi mới đây đến Bình Nhưỡng. Ông bị cáo buộc tìm cách tuyển mộ điệp viên và phần tử khủng bố để chống phá chính phủ Triều Tiên. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc giết thường dân trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Giới truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Merrill Newman đã thừa nhận tất các tội lỗi của mình và gửi lời xin lỗi đến người thân các nạn nhân.

Một công dân Mỹ khác tên Kenneth Bae cũng đã bị bắt vào tháng 11-2012 và bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì có hành vi chống phá chính phủ Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo