xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Na Uy “đẩy” người tị nạn trở về Nga

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Na Uy đã gửi trả 13 người tị nạn về Nga theo luật mới và dự kiến 5.500 người nhập cư Nga khác cũng tiếp nối theo đó.

Chiếc xe buýt đầu tiên đã đưa người tị nạn rời khỏi thị trấn Kirkenes đến sân bay ở TP Murmansk - Nga tối 19-1 (giờ địa phương).

Na Uy từng tuyên bố hồi tháng 11-2015 sẽ trục xuất tức thì những người đến từ một quốc gia an toàn.

 

Trung tâm tiếp nhận ở Kirkenes. Ảnh: Reuters
Trung tâm tiếp nhận ở Kirkenes. Ảnh: Reuters

 

Nhiều người tị nạn đã vượt qua biên giới Na Uy bằng xe đạp trong làn sóng di cư đến châu Âu vào năm ngoái do lỗ hổng của pháp luật. Hầu hết những người này chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria.

Ông Tor Espen Haga, phát ngôn viên cơ quan xuất nhập cảnh Na Uy, cho biết tất cả những người bị trục xuất đều có thị thực Nga hợp lệ cũng như giấy phép cư trú. Người này cho biết hoạt động trục xuất tiếp tục diễn ra và những gì xảy ra sau đó tùy thuộc phía Nga.

Cuối tuần qua, khoảng 70 người đã được đưa từ các trung tâm tị nạn ở Na Uy đến trung tâm tiếp nhận ở Kirkenes, cách biên giới Nga khoảng 8 km. Khoảng 40 người đã trốn khỏi trung tâm tị nạn ở Vadso vì lo sợ bị trả về Nga.

Có thông tin cho rằng một nhóm người di cư ở Kirkenes đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối quá trình trục xuất. Nhiều nhà hoạt động nhân quyền cũng chỉ trích vì nhiệt độ ban ngày tại khu vực biên giới vào khoảng -30 độ C.

 

Nhiều người tị nạn vượt qua biên giới Na Uy bằng xe đạp. Ảnh: Reuters
Nhiều người tị nạn vượt qua biên giới Na Uy bằng xe đạp. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, tổ chức Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ cảnh báo hàng ngàn trẻ em đi tị nạn trên tuyến đường thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Nam châu Âu có thể chết cóng vì thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, nhiệt độ được dự báo sẽ thấp hơn mức bình thường và tuyết rơi dày đặc trong 2 tuần tới ở phía Đông bán đảo Balkan, Thổ Nhĩ Kỳ, phía Đông Địa Trung Hải, Syria, Lebanon, Israel và Jordan.

Ông Christophe Boulierac, phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng LHQ, cho hay: “Nhiều trẻ em đi tị nạn cùng gia đình không mặc đủ ấm và thiếu chế độ dinh dưỡng hợp lý nên nguy cơ chết cóng rất cao”.

 

Nhiều trẻ em có nguy cơ chết cóng khi cùng gia đình đi tị nạn. Ảnh: Reuters
Nhiều trẻ em có nguy cơ chết cóng khi cùng gia đình đi tị nạn. Ảnh: Reuters

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo