xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm đệ nhất phu nhân Mỹ đồng loạt lên án chính sách nhập cư

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail, NBC News, CNN)

(NLĐO) – Năm đệ nhất phu nhân/cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - bao gồm cả bà Melania Trump – đều lên án chính sách nhập cư không khoan nhượng mà Washington đang tiến hành.

Gần đây nhất, hôm 18-6, cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter đã cùng với 3 cựu đệ nhất phu nhân khác - Michelle Obama, Laura Bush và Hillary Clinton - chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump về chính sách nhập cư "đáng xấu hổ" khi bắt trẻ em phân ly cha mẹ.

"Khi tôi còn là đệ nhất phu nhân Mỹ, tôi đã kêu gọi sự chú ý đến hoàn cảnh của những người tị nạn chạy trốn khỏi Campuchia tới Thái Lan. Tôi đến Thái Lan và ​​tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng của các bậc cha mẹ và trẻ em bị chia tách bởi hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của họ" – bà Carter viết trên mạng xã hội Twitter -"Bắt những đứa bé từ bỏ sự chăm sóc của cha mẹ chúng tại biên giới của chúng ta với Mexico là một sự xấu hổ cho đất nước".

Năm bà vợ tổng thống/cựu tổng thống Mỹ lên án chính sách nhập cư - Ảnh 1.

Bà Rosalyn Carter. Ảnh: AP

Cách đó vài giờ, bà Bush phát biểu trên báo The Washington Post: "Tôi sống ở một bang vùng biên. Tôi đánh giá cao sự cần thiết phải thực thi và bảo vệ ranh giới quốc tế của chúng ta nhưng chính sách không khoan nhượng này là tàn nhẫn, phi đạo đức và khiến trái tim tôi quặn thắt. Chính phủ của chúng ta không nên đưa trẻ em vào nhà kho hay để chúng ở các ‘thành phố lều’ trong sa mạc. Những hình ảnh này gợi nhớ đến các trại tập trung của người Mỹ gốc Nhật hồi Thế chiến thứ hai, giờ đây được coi là một trong những giai đoạn đáng xấu hổ nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Ngoài ra, bà Bush còn nhắc lại một kỷ niệm về mẹ chồng, bà Barbara Bush – cũng từng là đệ nhất phu nhân Mỹ - đã dành thời gian với những đứa trẻ bị HIV/AIDS và ôm chúng vào lòng.

Năm bà vợ tổng thống/cựu tổng thống Mỹ lên án chính sách nhập cư - Ảnh 2.

Bà Laura Bush. Ảnh: AP

Năm bà vợ tổng thống/cựu tổng thống Mỹ lên án chính sách nhập cư - Ảnh 3.

Bà Hillary Clinton. Ảnh: Daily Mail

Vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama cũng lên án chính sách nhập cư không khoan nhượng mà Washington đang tiến hành. Riêng bà Clinton chỉ trích những lời giải thích của Washington chỉ là "lời nói dối".

Đáng chú ý, ngay cả đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng không đồng tình với chính sách nhập cư của chồng. Theo người phát ngôn của bà Trump, bà ghét phải nhìn thấy cảnh trẻ em bị phân ly và muốn chứng kiến quá trình cải cách nhập cư thành công.

"Chúng ta là một quốc gia tuân thủ luật pháp nhưng cũng cần phải là một quốc gia hành xử bằng trái tim" – bà Trump tuyên bố.

Tiếng khóc xé lòng

Tổ chức phi lợi nhuận ProPublica (Mỹ) vừa công bố một đoạn băng ghi âm cho thấy những đứa trẻ khóc lớn sau khi bị chia tách khỏi cha mẹ các em. Đoạn băng được cho là ghi âm tại một cơ sở tạm giữ người nhập cư của Hải quan và Lực lượng Biên phòng Mỹ ở biên giới giáp Mexico hồi tuần trước. Những đứa trẻ nằm trong độ tuổi từ 4-10, không ngừng gọi "Mami" (mẹ) và "Papa" (cha). Khi được hỏi về đoạn băng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen thay vì trả lời trực tiếp lại đề cập tới... điều kiện và tiêu chuẩn chăm sóc trong các cơ sở tạm giữ người nhập cư ở biên giới Mỹ - Mexico. Khoảng 2/3 người Mỹ không chấp nhận chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump, theo cuộc thăm dò trên đài CNN và chỉ có 28% người được khảo sát ủng hộ.

3

Trẻ em nằm trên sàn nhà tại trung tâm tạm giữ người nhập cư ở McAllen, bang Texas. Ảnh: Daily Mail


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo