xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền Ukraine

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen vừa lên tiếng cáo buộc Nga “vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Ukraine và trực tiếp tham gia vào hoạt động quân sự ủng hộ phiến quân ly khai ở miền Đông nước láng giềng.

Ông Rasmussen khẳng định dù Moscow phủ nhận nhưng rõ ràng quân đội Nga đã vượt biên trái phép vào Ukraine. Ông Rasmussen cũng cho biết sẽ tôn trọng mọi quyết định liên quan đến vấn đề an ninh của chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko.

 

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: International Bite
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: International Bite

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Rasmussen tuyên bố: “Đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bất chấp tất cả những nỗ lực ngoại giao để tìm một giải pháp cho tiến trình hòa bình. Trong nhiều tháng, Nga gây bất ổn cho Ukraine, một quốc gia có chủ quyền”.

Vị Tổng thư ký NATO cũng yêu cầu Moscow chấm dứt các hoạt động quân sự tại khu vực miền Đông Ukraine, ngừng hỗ trợ phiến quân ly khai và lập tức thực hiện các bước xuống thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh sẽ cho Kiev gia nhập nếu hội đủ điều kiện.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk bày tỏ ý định xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu. Ông Yatsenyuk cho biết đã gửi một dự luật lên Quốc hội Ukraine nhằm mở đường cho quốc gia này gia nhập NATO, bước đầu tham gia một khóa học do NATO tổ chức.

Ngoài ra, ông Yatsenyuk khẳng định mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại Ukraine vẫn là trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

 

Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine
Giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine

Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở thành phố cảng chiến lược Mariupol của Ukraine, dọc biển Azov. Phiến quân ly khai đang bao vây quân đội Kiev ở một số vùng phía Bắc, gần thành phố Donetsk và đã chiếm được thị trấn Novoazovsk.

Theo thống kê từ Liên Hiệp Quốc, gần 2.600 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo