xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO đối mặt tình trạng thiếu vũ khí vì Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đại diện thường trực Mỹ tại NATO Julianne Smith ngày 13-12 thừa nhận hầu như tất cả thành viên NATO đều phải đối mặt tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí và đạn dược vì Ukraine.

Đài RT dẫn lời bà Smith cho biết nguyên nhân đến từ việc họ cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự từ ngày 24-2 năm nay. 

Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang thúc giục ngành công nghiệp quân sự phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí để giải quyết tình trạng thiếu hụt. 

Phát biểu tại một sự kiện do nhóm cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tổ chức, bà Smith lấy ví dụ Estonia, quốc gia đã viện trợ một lượng lớn vũ khí cho Ukraine và hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt.

NATO đối mặt tình trạng thiếu vũ khí vì Ukraine - Ảnh 1.

Ống phóng 155 mm của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: Sputnik

NATO đã đề ra nhiệm vụ giải quyết vấn đề "suy giảm kho dự trữ trong toàn liên minh". EU cũng đưa ra sáng kiến ​​riêng đối với ngành công nghiệp quân sự. 

"Điều quan trọng là tìm ra mối liên kết để EU, NATO và Mỹ làm việc cùng nhau và không gây xung đột" - bà Smith nói. 

Mỹ và các đồng minh viện trợ quân sự cho Ukraine từ năm 2014. Kể từ ngày 24-2, họ tăng cường cung cấp đạn dược, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí hạng nặng - bao gồm xe tăng và pháo - cho Kiev. 

Trong khi đó, Mỹ được cho là đang lên kế hoạch gửi "hệ thống phòng không tiên tiến nhất" cho Ukraine. 

 Quân đội Mỹ từng mô tả Patriot - bao gồm radar, trạm điều khiển, thiết bị tạo năng lượng và tối đa 8 bệ phóng - là "hệ thống phòng không tiên tiến nhất" của họ. 

Giữa thời điểm Nga đẩy mạnh tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể thông báo triển khai Patriot tại Ukraine sớm nhất là vào tuần này, các quan chức Mỹ nói với báo The New York Times và đài CNN. 

Tiểu đoàn Patriot đầu tiên của quân đội Mỹ được kích hoạt vào năm 1982 nhưng không được sử dụng trong chiến đấu cho đến năm 1991, trong chiến dịch "Bão táp sa mạc".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo