xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO hối thành viên sẵn sàng "nghênh chiến" với Nga

Đỗ Quyên (Theo AP)

(NLĐO)- Sau 3 ngày nhóm họp ở Tirana (Albania), Hội đồng Nghị viện NATO hôm 30-5 lên tiếng kêu gọi các nước thành viên của liên minh quân sự này sẵn sàng đối phó với "mối đe dọa tiềm tàng" từ Nga.

“Thách thức từ Nga là có thực và nghiêm trọng" – Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Michael Turner nhấn mạnh trước khoảng 250 nhà lập pháp của 28 thành viên NATO.


Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Michael Turner. Ảnh: AP

Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Michael Turner. Ảnh: AP

Tuyên bố đưa ra sau cuộc họp thể hiện sự đáng tiếc đối với việc “Nga sử dụng vũ lực chống lại các nước láng giềng và dọa dẫm các thành viên (NATO)”. Bản tuyên bố nêu rõ những động thái đó “khiến NATO không còn lựa chọn nào khác là coi những hành động gây hấn chống lại một thành viên liên minh này là đe dọa tiền tàng và phải tiến hành triển khai các biện pháp đối phó”. Thêm vào đó, các nghị sĩ của các nước thành viên NATO cho rằng liên minh quân sự này phải chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn để đối phó với thách thức từ Moscow.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đồng tình với lập trường của Hội đồng Nghị viện NATO. Phát biểu trong chuyến thăm tới Ba Lan hôm 30-5, ông Stoltenberg khẳng định rằng NATO đang gởi thông điệp rõ ràng tới bất cứ một cuộc tấn công nào nhắm vào Ba Lan sẽ được coi là tấn công vào cả liên minh.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo Rossiyskaya Gazeta, đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexandr Grushko tuyên bố liên minh quân sự này cần hiểu rằng biển Đen không bao giờ trở thành “ao nhà của NATO”. Ông Grushko nhấn mạnh rằng Moscow sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để “hóa giải mối đe dọa tiềm tàng cũng như toan tính gây sức ép vũ lực nhằm vào Nga từ hướng Nam".

Trong một diễn biến khác, Nga và NATO hôm 30-5 tuyên bố sẽ triển khai hoạt động giám sát không phận của nhau theo "Hiệp ước Bầu trời mở". Giới chức Nga cho biết sẽ dùng máy bay An-30 để thực hiện giám sát không phận của Cộng hòa Czech và Slovakia theo tuyến đường quy định từ ngày 30/5 - 4/6. Trong khi đó, ội Anh và Romania cũng sẽ thực hiện giám sát không phận của Nga theo tuyến đường quy định từ ngày 30/5 - 3/6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo