xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO tố Nga tăng quân gần biên giới Ukraine

Thu Hằng (Theo AP, Reuters)

(NLĐO)- Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 19-6 cho biết Nga lại tăng quân dọc biên giới với Ukraine.

Theo lời ông Rasmussen, ít nhất vài ngàn binh sỹ Nga hiện đang ở biên giới miền Đông Ukraine.

"Theo ghi nhận của chúng tôi, Moscow đang mở đợt tăng cường quân sự mới quanh biên giới Ukraine. Có thêm ít nhất một vài nghìn binh sỹ Nga đã được triển khai. Tôi coi đây là một bước lùi rất đáng tiếc. Có vẻ như Nga vẫn giữ phương án can thiệp sâu hơn vào Ukraine" - Tổng Thư ký NATO phát biểu tại London (Anh).

img

 

Binh sỹ Nga xuất hiện gần biên giới miền Đông Ukraine hôm 18-6. Ảnh: AP

Binh sỹ Nga xuất hiện gần biên giới miền Đông Ukraine hôm 18-6. Ảnh: AP

 

Bộ Quốc phòng Nga từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Tuyên bố của ông Rasmussen đưa ra giữa lúc giao tranh dữ dội nổi lên tại thành phố Krasnyi Liman, thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông Vladislav Seleznev, phát ngôn viên lực lượng quân sự Ukraine tại miền Đông gọi đây là hành lang chiến lược của lực lượng nổi dậy. Trong một tuyên bố trên Facebook, ông Seleznev cho biết trong cuộc đụng độ hôm 19-6, ít nhất 4 binh sỹ chính phủ thiệt mạng và 20 người khác bị thương, trong khi 200 quân ly khai bị tiêu diệt và hàng trăm người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ ký thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 27-6 và sẽ phái tân ngoại trưởng Ukraine tới Luxembourg vào tuần tới để trình bày kế hoạch hòa bình ở miền Đông nước này trước ngoại trưởng các quốc gia EU.

 

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công dữ dội của chính phủ Ukraine tại khu vực miền đông nước láng giềng này. Ông chủ điện Kremlin kỳ vọng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sớm có kế hoạch chấm dứt bạo lực.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sau đó cũng có cuộc điện đàm thảo luận chi tiết kế hoạch hòa bình. Đây cũng là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai vị tổng thống trong tuần này. Văn phòng của ông Poroshenko cho biết vị tổng thống mới đắc cử này đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiểm soát hiệu quả khu vực biên giới cũng như nhanh chóng giải cứu các con tin.

Cho tới nay Moscow vẫn một mực bác bỏ các cáo buộc của Kiev và phương Tây cho rằng Nga đang dung túng phiến loạn bằng cách cử binh lính và tuồn vũ khí vào Ukraine. Hồi tháng trước, chính quyền của Tổng thống Putin đã có động thái thể hiện rõ nỗ lực giảm thiểu căng thẳng với quốc gia láng giềng khi rút khoảng 40.000 binh sỹ Nga dọc biên giới với Ukraine.

 

Kế hoạch hòa bình 14 điểm

Trong cuộc gặp đại diện chính quyền hợp pháp các tỉnh Donetsk và Lugansk ngày 19-6, ông Poroshenko đã đưa ra kế hoạch hòa bình 14 điểm để giải quyết tình hình tại miền Đông nước này.

"Tổng thống Poroshenko lưu ý tới tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp Ukraine liên quan tới việc phân quyền. Ông nhấn mạnh rằng dự luật sửa đổi Luật Cơ bản liên quan sẽ được trình lên Ủy ban Venice xem xét" – Cơ quan báo chí văn phòng tổng thống cho biết

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo