xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO và đồng minh rầm rộ tập trận khắp châu Âu

P.Nghĩa (Theo RT, Reuters)

(NLĐO) – NATO và đồng minh khởi động 3 cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, gồm có Siil-2015 (Hedgehog), Zaibo Kirtis (Lightning Strike) và Dynamic Mongoose.

Quân đội Estonia dẫn đầu cuộc tập trận Siil-2015 (Hedgehog) với khoảng 13.000 binh sĩ tham dự, trong đó có 7.000 quân dự bị và tình nguyện viên của Liên minh Quốc phòng Estonia (EDL).

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 15-5, có cả Mỹ, Anh, Đức, Latvia, Lithuania, Bỉ, Ba Lan và Hà Lan tham gia. Mỹ mang đến Siil-2015 bốn xe tăng chiến đấu Abrams, kết hợp với lực lượng phòng không Anh, Bỉ và Đức cũng như máy bay chiến đấu của NATO.

 

Một cuộc tập trận của NATO tên gọi NOBLE JUMP 2015 tổ chức ở Đức ngày 10-4 vừa qua. Ảnh: Reuters
Một cuộc tập trận của NATO tên gọi NOBLE JUMP 2015 tổ chức ở Đức ngày 10-4 vừa qua. Ảnh: Reuters

 

Cuộc tập trận thứ 2 Zaibo Kirtis (Lightning Strike) của quân đội Lithuania do một mình nước này thực hiện. 3.000 binh sĩ tập trung vào các bài tập liên kết giữa quân sự và dân sự. Theo tướng Jonas Vytautas Zukas, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Lithuania, mục đích cuộc tập trận nhằm chống lại mối đe dọa xen kẽ giữa phương pháp chiến đấu quân sự và phi quân sự của các thế lực thù địch.

“Cuộc tập trận mô phỏng tình huống khi nguồn lực và lực lượng của Bộ Nội vụ không đủ sức chống lại kẻ thù giả định và quân đội phải hỗ trợ” – thiếu tướng Zukas nói với hãng tin TASS. Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Lithuania cũng cho biết Lightning Strike sẽ được dùng để thử nghiệm lệnh tổng động viên và hệ thống an ninh mạng của đất nước.

Tại Na Uy, NATO và các đồng minh triển khai cuộc tập trận chống tàu ngầm thường niên kéo dài 2 tuần, tên mã Dynamic Mongoose. 5.000 nhân viên quân sự từ 10 quốc gia NATO và Thụy Điển sẽ tham gia. Mỹ, Đức và Thụy Điển cung cấp tàu ngầm để tàu chiến, máy bay và một loạt công nghệ radar, sóng siêu âm của các nước tìm kiếm và tiêu diệt trong tình huống mô phỏng.

Cũng trong ngày 4-5, Lithuania thông báo bắt giữ một công dân Nga tình nghi làm gián điệp. Vụ bắt giữ có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa nước cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ và Moscow.

Phát ngôn viên văn phòng tổng công tố Elena Martinoniene cho biết công dân Nga bị buộc tội cố gắng thâm nhập vào các tổ chức lãnh đạo, thực thi pháp luật và an ninh của Lithuania. Bà cho biết thêm công dân Nga bị giam giữ từ hôm 30-4.

Đại sứ quán Nga tại Vilnius vẫn chưa đưa ra bình luận. Năm 2014, 3 gián điệp Nga cũng bị Lithuania trục xuất về nước. 3 người này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao nên không bị kết tội. Cũng năm này, Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite gọi Nga là "nhà nước khủng bố" vì hành động can thiệp vào Ukraine.

Lithuania - thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU) – tuần trước đã triệu tập Đại sứ Nga sau khi cáo buộc tàu Moscow cản trở việc đặt dây cáp ngầm dưới biển để kết nối lưới điện với Thụy Điển. Moscow giải thích họ đang bảo vệ vùng diễn tập quân sự.

 

NATO tập trận chống tàu ngầm ở Na Uy. Nguồn: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo