xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nepal chuẩn bị lễ tế thần lớn nhất thế giới

Phạm Nghĩa

Một ngôi làng nhỏ ở Nepal chuẩn bị giết hàng ngàn súc vật để tôn vinh nữ thần Gadhimai của đạo Hindu.

Hơn 1 triệu tín đồ Hindu, trong đó có cả người đến từ Ấn Độ, đổ về một ngôi đền ở làng Bariyapur, miền Nam Nepal những ngày gần đây. Lễ tế thần Gadhimai - vị thần tượng trưng cho quyền lực - diễn ra từ ngày 28-11.

Khoảng 2.000 con trâu đã bị dồn vào một khu đất rộng để sẵn sàng cho nghi lễ được cử hành lúc 3 giờ (giờ địa phương).

Các thầy tế của ngôi đền sẽ cầu nguyện và chích máu của mình trước, sau đó là hoạt động giết mổ. Hộp sọ của những con vật sẽ được chất đống trong một cái hố để thờ cúng, trong khi thịt và da trâu được một cửa hàng bán thịt địa phương thu gom.

 

Hàng ngàn gia súc bị giết trong lễ tế thần Gadhimai ở Nepal. Ảnh: Demotix

Hàng ngàn gia súc bị giết trong lễ tế thần Gadhimai ở Nepal. Ảnh: Demotix

 

Lễ tế thần diễn ra 5 năm một lần này đã bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích là vô nhân đạo. Theo Giám đốc Tổ chức Nhân đạo quốc tế Ấn Độ N.G. Jayasimha, mỗi tín đồ phải mang theo một con vật để tế lễ khiến con đường họ đi qua bị ô nhiễm trầm trọng.

Hồi tháng trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh không xuất khẩu gia súc sống sang Nepal nếu không có giấy phép. Kể từ đó, theo các nhà hoạt động, hơn 2.000 con vật đã bị tịch thu dọc biên giới Ấn Độ - Nepal và 100 người bị bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo