xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

New York: Chiến dịch bêu xấu người vô gia cư bị chỉ trích

P.Nghĩa (Theo The Washington Post, CBC)

(NLĐO) – Công đoàn cảnh sát New York – Mỹ vừa gỡ bỏ các hình ảnh "đặc tả" người vô gia cư trên một trang web do Hiệp hội Thiện nguyện Cảnh sát (SBA) lập ra.

Từ thời điểm ông Bill de Blasio lên làm thị trưởng New York hồi năm ngoái, số lượng người vô gia cư trong khu vực đã tăng gần 60%, kéo theo nhiều tệ nạn xã hội và tình trạng bạo lực.

Thất bại trong việc truy quét người vô gia cư, Công đoàn cảnh sát New York mở chiến dịch chụp ảnh những người này rồi đăng tải lên trang chia sẻ ảnh Flickr của SBA, với ý định làm họ “bẽ mặt”.

Hàng loạt bức ảnh chụp người vô gia cư ngủ cạnh thùng rác, xin tiền hoặc thậm chí đi vệ sinh nơi công cộng được đăng tải. Đó là những khoảnh khắc mà người vô gia cư đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất và dễ khiến họ tổn thương.

 

Một số hình ảnh đăng trên trang Flickr của SBA. Ảnh: Flickr
Một số hình ảnh đăng trên trang Flickr của SBA. Ảnh: Flickr

 

Chủ tịch SBA, ông Ed Mullins, khuyến khích cảnh sát cùng người thân và bạn bè của họ tích cực chụp ảnh mỗi khi rảnh rỗi (do cảnh sát không được chụp hình người dân khi đang làm nhiệm vụ), biến nó thành một chiến dịch mang tính “chế giễu”.

“Hãy dùng điện thoại di động thông minh của bạn chụp người vô gia cư trên đường phố của chúng ta” – ông Mullins viết trong một email. Các bức ảnh được đính kèm chú thích “giường ngủ và bữa ăn sáng”; “ghê tởm”… nhằm mục đích mỉa mai. Điều này khiến người dân New York thực sự nổi giận.

Trước sức ép từ dư luận, SBA hôm 13-8 đã gỡ các bức ảnh khỏi trang Flickr và không trả lời các cuộc gọi phỏng vấn. Báo The Guardian (Anh) cho biết tờ New York Post (Mỹ) cũng tham gia chiến dịch “bôi xấu” nói trên bằng cách đăng hình một người vô gia cư đi vệ sinh giữa đường phố.

 

img

 

Ảnh: Flickr

Ảnh: Flickr

 

Theo tổ chức bảo hộ Liên minh người vô gia cư, kể từ cuộc Đại suy thoái, số lượng người vô gia cư tại New York đang ở mức cao nhất. Năm 2014, nhóm ghi nhận hơn 116.000 người ngủ trong các nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư trong thành phố.

Riêng tháng 6 vừa qua, mỗi đêm có hơn 58.000 người vô gia cư ngủ trong các nhà chờ, tăng so với 53.615 người/đêm hồi tháng 1 năm ngoái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo