xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

New York: Tranh cãi quanh chuyện xây giáo đường Hồi giáo tại tòa tháp đôi

G.Quyền (Theo Chinanews)

(NLĐO)- Nơi tòa tháp đôi bị khủng bố ngày 11-9-2001 ở New York (Mỹ) dự kiến sẽ xây một giáo đường Hồi giáo. Điều này khiến người thân của các nạn nhân năm xưa rất uất ức.

Đề nghị xây giáo đường Hồi giáo do ông John Rough, lãnh tụ Hồi giáo tại New York, đề ra. Theo ông, việc xây giáo đường tại đây sẽ là cầu nối thế giới Hồi giáo với phương Tây và mong muốn người Mỹ thoát khỏi ám ảnh vụ đánh bom 11-9. Theo thiết kế, giáo đường này nằm trong khu dân cư Hồi giáo cao 13 tầng.

img
Tòa tháp đôi bị khủng bố năm xưa

Đề nghị thiện chí của ông Rough vấp phải phản ứng gay gắt của cư dân New York nói chung và người thân của những nạn nhân năm xưa nói riêng.

Bà Rosemary, người mất con trai mất trong vụ khủng bố, nghẹn ngào: “Tòa tháp đôi bị khủng bố Hồi giáo tàn phá. Sao lại xây giáo đường Hồi giáo ở đây? Có khác nào tát vào mặt những người thân còn sống của nạn nhân”.

Tuy vậy, những tín đồ Hồi giáo có lý giải riêng. Một ông chủ sạp báo người Hồi giáo tên Mohammed ở gần di tích tòa tháp đôi nói: “Cả thế giới có hơn 1 tỉ tín đồn Hồi giáo, đâu phải ai cũng là phần tử khủng bố. Người dân Hồi giáo chúng tôi cũng bình dị như nhiều người khác thôi”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo