xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bác thông tin can thiệp bầu cử Mỹ

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 26-7 bác bỏ những cáo buộc vô lý cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công mạng và đánh cắp thư điện tử của Đảng Dân chủ Mỹ.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, một số cá nhân đang cố tình lợi dụng nỗi lo ngại Nga để phục vụ mục đích bầu cử ở Mỹ,

“Chúng ta lại chứng kiến những nỗ lực điên rồ nhằm khai thác chủ đề Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Thật không may Nga bị lôi kéo vào chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Và cũng thật không may, trò chơi truyền thống này đang tiếp tục. Hẳn nhiên, điều này không tốt cho quan hệ song phương Nga - Mỹ. Thế nhưng, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi chỉ cần cố vượt qua giai đoạn khó chịu này” - ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về vụ rò rỉ email.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết đã đề cập vụ email khi gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Lào. Khi được hỏi liệu Nga có dính líu gì đến vụ việc này hay không, ông Lavrov trả lời ngắn gọn: “Tôi không muốn nói tục”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: AP

Phản ứng trên được đưa ra sau khi các chuyên gia bảo mật mạng và quan chức Mỹ nói có bằng chứng Nga đứng sau vụ rò rỉ email nhạy cảm của Đảng Dân chủ để tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nội dung những email bị rò rỉ cho thấy các quan chức Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC) thiên vị cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, khiến bà Debbie Wasserman Schultz phải từ chức chủ tịch DNC.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến giờ vẫn cố tránh công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho bất kỳ ứng viên tổng thống Mỹ nào song lại gọi ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là nhân vật “rất tài năng”.

Các nhà phân tích cho rằng Điện Kremlin sẽ hoan nghênh ông Trump vào Nhà Trắng bởi tỉ phú Mỹ này thường xuyên ca ngợi ông Putin, nói về chuyện muốn hợp tác với Nga, trong đó có việc lập liên minh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Moscow cũng có thể hài lòng khi nghe ông Trump nói sẽ từ bỏ cam kết tự động bảo vệ mọi thành viên NATO khác nếu trở thành tổng thống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo