xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bắn hạ máy bay quân sự Ukraine?

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters, Washington Post)

(NLĐO) – Một máy bay vận tải quân sự Ukraine đã bị bắn rơi tại khu vực miền Đông hôm 14-7. Các quan chức quốc phòng Kiev nghi ngờ Moscow đứng sau vụ việc.

Chiếc An-26 của quân đội Ukraine đã bị một tên lửa bắn trúng khi đang bay ở độ cao 6,5 km tại thành phố Luhansk.

"Lực lượng ly khai không đủ khả năng hạ An-26"

Lực lượng ly khai thân Nga sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Valery Heletey khẳng định tên lửa vác vai của phiến quân nổi dậy miền Đông không thể bắn hạ chiếc máy bay.

Một tuyên bố đăng trên trang web Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết: “Chiếc máy bay bị bắn hạ bởi một tên lửa hạng nặng, có thể được phóng đi từ lãnh thổ Liên bang Nga”.

Theo ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine, có khả năng chiếc An-26 bị bắn hạ bởi tên lửa đất-đối-không Pantsir hoặc một tên lửa không-đối-không do chiến đấu cơ từ căn cứ không quân Millerovo của Nga - gần biên giới hai nước - khai hỏa.

Ông Lysenko cho biết thêm toàn bộ phi hành đoàn đã kịp nhảy dù ra ngoài trước khi máy bay bị trúng đạn. Tất cả đều an toàn. Hãng tin Interfax (Nga) sau đó thông báo 4 thành viên phi hành đoàn chiếc An-26 đã bị quân nổi dậy ở thành phố Luhansk bắt giữ.

 

Chiếc An-26 của quân đội Ukraine bị bắn hạ hôm 14-7. Ảnh: BBC
Chiếc An-26 của quân đội Ukraine bị bắn hạ hôm 14-7. Ảnh: BBC

Sĩ quan Nga trợ giúp miền đông Ukraine?

Bên cạnh những cáo buộc từ phía Ukraine về việc Nga cho phép tuồn nhiều vũ khí hạng nặng qua biên giới 2 nước tại khu vực miền Đông, Tổng thống Poroshenko hôm 14-7 còn khẳng định nhiều sĩ quan tham mưu quân đội Moscow đang trợ giúp phiến quân ly khai chống lại quân đội Kiev. Ngoài ra, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa mới phát triển để tấn công lực lượng chính phủ bên nước láng giềng.

Ông Poroshenko tiết lộ quân đội Kiev sẽ phải thay đổi chiếc thuật ở khu vực biên giới nhưng không đưa ra chi tiết.

Cũng trong ngày 14-7, phát ngôn viên quân sự Ukraine cho biết Nga tiếp tục bổ sung lực lượng tại biên giới với sự hiện diện của nhiều lính đánh thuê Nga. Nhóm này tổ chức tấn công vào bộ đội biên phònglực lượng vũ trang Ukraine trong một nỗ lực đưa xe bọc thép vào miền Đông.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã mời các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới 2 cửa khẩu biên giới giáp Ukraine để giám sát tình hình, động thái mà trước đó Nga sẽ chỉ cho phép nếu Ukraine đồng ý ngừng bắn.

Tổng thống Poroshenko cũng đang cố gắng làm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới, sau khi tuyên bố “thu hẹp” hoạt động quân sự ở miền Đông và tăng cường an ninh biên giới nhằm bảo vệ thường dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo