xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga báo động răn đe hạt nhân, Mỹ "không thể chấp nhận"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ ngày 27-2 cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt lực lượng răn đe hạt nhân trong tình trạng báo động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt là điều "nguy hiểm và không thể chấp nhận".

Một quan chức Lầu Năm Góc nhận định hành động của ông Putin là một sự leo thang và nếu tính toán sai, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Quan chức này không tiết lộ Mỹ đã đặt lực lượng hạt nhân vào tình trạng báo động nhằm đáp trả hành động của Nga hay chưa.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng ông Putin đã phản ứng với "một mối đe dọa trong tưởng tượng".

Trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả "quân bài răn đe hạt nhân" của ông Putin là "khiêu khích và vô trách nhiệm".

Nga báo động răn đe hạt nhân, Mỹ không thể chấp nhận - Ảnh 1.

Xe quân sự Nga bị phá hủy tại TP Kharkiv - Ukraine ngày 27-2. Ảnh: Twitter

Nga báo động răn đe hạt nhân, Mỹ không thể chấp nhận - Ảnh 2.

Ngọn lửa bùng lên tại kho dự trữ dầu mỏ ở Vasylkiv, gần thủ đô Kiev sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: EPA

Cùng ngày 27-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã nộp đơn chống lại Moscow tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), đồng thời đề nghị ra quyết định buộc Nga chấm dứt hoạt động quân sự ngay lập tức. Ông Zelensky hy vọng phiên tòa có thể diễn ra vào tuần tới.

Mỹ cũng không loại trừ khả năng đưa Moscow ra tòa án tội ác chiến tranh sau khi Ukraine cáo buộc Nga "diệt chủng".

Theo Reuters, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield nói với đài CBS News rằng Tổng thống Putin đã leo thang xung đột. Vì vậy, Mỹ sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo khoản viện trợ nhân đạo mới cho Ukraine trị giá 54 triệu USD bên cạnh 350 triệu USD gửi hồi tuần trước. Khoản viện trợ bao gồm nguồn cung cấp thực phẩm, nước sạch, lều trại, chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, vật dụng dành cho mùa đông...

Nga báo động răn đe hạt nhân, Mỹ không thể chấp nhận - Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi gần thủ đô Kiev ngày 27-2. Ảnh: EPA

Nga báo động răn đe hạt nhân, Mỹ không thể chấp nhận - Ảnh 4.

Một đoàn xe quân sự Nga đậu tại vùng Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 27-2. Ảnh: AP

Nga - Ukraine đàm phán ngày 28-2?

Đài Sputnik dẫn nguồn tin cho biết phái đoàn Ukraine dự kiến đàm phán với Nga đang hướng đến Belarus thông qua Ba Lan. Các cuộc đàm phán được cho là sẽ bắt đầu vào sáng 28-2 gần biên giới Belarus.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo