xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh mới

Cao Lực

(NLĐO) – Tên lửa siêu thanh Zircon đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergie Shoigu khẳng định với truyền thông nước nhà tối 20-8 (giờ địa phương).

"Chúng tôi đang bắt đầu sản xuất Zircon quy mô lớn. Thực tế, chúng tôi đã đưa Zircon vào sử dụng" – Bộ trưởng Shoigu chia sẻ trong buổi phỏng vấn với kênh Russia-1 TV, theo truyền thông Nga.

Trước đó, vào ngày 31-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Zircon sẽ được triển khai trong vài tháng tới. Ba ngày trước đó, hãng thông tấn TASS khẳng định Zircon sẽ được triển khai trên tàu chiến sớm nhất là vào tháng 9 năm nay, trong đó tàu khu trục Đô đốc Gorshkov sẽ là chiến hạm đầu tiên được trang bị.

Cũng trong buổi phỏng vấn trên, Bộ trưởng Shoigu cho biết quá trình sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal vẫn sẽ được tiếp tục. Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa siêu thanh được phóng từ trên không trong khi Zircon là vũ khí hải quân.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh mới - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergie Shoigu. Ảnh: Reuters

Zircon phiên bản không đối đất cũng đang được phát triển, song phiên bản hải quân được ưu tiên vì vai trò không đối đất đã có Kinzhal đảm nhiệm. Cả Zircon và Kinzhal đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Zircon được cho là có khả năng đạt vận tốc 12.300 km/giờ và sẽ được sử dụng làm vũ khí chống hạm cũng như các mục tiêu trên đất liền. 

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đợt thử nghiệm hồi tháng 5 cho thấy Zircon có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách gần 1.000 km.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh mới - Ảnh 2.

Ảnh chụp trong một đợt thử nghiệm tên lửa siêu thanh Nga Zircon. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Kinzhal được sử dụng trên chiến trường lần đầu tiên vào ngày 20-3 để tấn công một kho nhiên liệu quân sự gần TP Mykolaiv của Ukraine.

Theo RIA, Bộ trưởng Shoigu mới đây cũng đã thông báo những hợp đồng trị giá 500 triệu rúp để mua tên lửa phòng không S-500 và tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat.

Ông Shoigu nhấn mạnh những hợp đồng này là bằng chứng cho thấy nền công nghiệp quốc phòng Nga không hề bị cô lập, theo TASS.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh mới - Ảnh 3.

Chiến đấu cơ Mig-31 phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong một đợt tập trận không được tiết lộ địa điểm. Ảnh chụp từ video được công bố hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo