xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga cảnh báo khởi kiện hàng loạt để chống bị "chiếm đoạt tài sản"

Huệ Bình

(NLĐO) – Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt sẽ đệ đơn kiện lên tòa án trên khắp thế giới, chống lại những nỗ lực chiếm đoạt tài sản của Nga ở nước ngoài.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 6-4, ông Medvedev cho biết các doanh nghiệp Nga có tài sản bị trừng phạt sẽ thực hiện hành động pháp lý ở Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nơi khác.

Ông Medvedev khẳng định: "Các đối thủ của chúng tôi nên hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một số lượng lớn vụ kiện tại tòa án, cả tại các tòa án quốc gia của Mỹ và châu Âu, cũng như tại các tòa án quốc tế".

Trong bài đăng của mình, ông Medvedev cũng thừa nhận hệ thống tòa án ở Mỹ và châu Âu có "mức độ độc lập đáng kể".

Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm vào Ukraine, Mỹ, EU, Anh và các đồng minh khác đã áp lệnh trừng phạt lên một loạt doanh nhân và doanh nghiệp Nga, từ các ngân hàng do nhà nước kiểm soát đến những nhà sản xuất vũ khí.

Nga cảnh báo khởi kiện hàng loạt để chống bị chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói về những nỗ lực chiếm đoạt tài sản của Nga ở nước ngoài. Ảnh: Reuters

Các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng bao gồm việc đóng băng tài sản nhiều cá nhân Nga. Ngoài ra, nhiều siêu du thuyền và một số tài sản có liên quan đến các nhà tài phiệt Nga cũng bị thu giữ. 

Tờ The Guardian nhắc đến việc chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với 7 doanh nhân người Nga, trong đó có tỉ phú Roman Abramovich, Chủ tịch CLB bóng đá Chelsea và nắm giữ cổ phần tại Evraz PLC - công ty sản xuất và khai thác thép đa quốc gia của Anh.

Các nhà tài phiệt khác của Nga bị trừng phạt là Igor Sechin, Oleg Deripaska, Andrey Kostin, Alexei Miller, Nikolai Tokarev và Dmitri Lebedev.

Cá nhân ông Medvedev cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh, EU và một số nước khác. Ông Dmitry Medvedev từng là tổng thống Nga giai đoạn 2008-2012 và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga.

Mới nhất, Anh cũng thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 2 ngân hàng nước này và tiến đến loại bỏ hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và than đá từ Nga vào cuối năm 2022. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ tiến tới chấm dứt hoạt động nhập khẩu năng lượng từ Nga và tiếp tục nhắm tới các cá nhân và doanh nghiệp liên quan chính phủ Nga.

Bà Liz Truss hôm 6-4 cũng thông báo áp đặt trừng phạt lên 8 nhà tài phiệt, trong đó có tỉ phú Andrei Guriev, chủ tập đoàn phân bón Phosagro, đã mua tòa lâu đài Witanhurst nổi tiếng ở thủ đô London với giá 421 triệu euro vào năm 2015. Đây là dinh thự tư nhân lớn thứ hai của Anh sau Cung điện Buckingham.

Những nhà tài phiệt khác bị trừng phạt bao gồm Sergey Sergeyevich Ivanov – Chủ tịch công ty khai thác kim cương thuộc sở hữu nhà nước Nga Alrosa, Leonid Mikhelson, người sáng lập tập đoàn sản xuất khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) Novatek, Moshe Kantor - cổ đông lớn nhất của công ty phân bón Acron.

Thông báo của Anh được đưa ra cùng với các biện pháp trừng phạt tương tự từ các đồng minh phương Tây bao gồm EU, vốn cũng đã cấm nhập khẩu than của Nga. Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga, cùng với hai con gái của ông Putin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo