xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga chấm dứt hợp đồng tàu Mistral, đòi nhận bồi thường

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp – Quân sự Nga Oleg Bochkarev vừa tiết lộ Moscow sẽ không đòi Pháp giao 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, thay vào đó, 2 bên đang thảo luận phí bồi thường mà Paris gánh chịu.

Ông Bochkarev khẳng định Nga sẽ không cố gắng để nhận được 2 tàu Mistral từ Pháp, đồng nghĩa với việc chấp nhận chấp dứt hợp đồng. Hiện tại, chỉ có một vấn đề duy nhất đang được bàn thảo, đó là số tiền bồi thường Paris sẽ trả cho Moscow vì đơn phương phá vỡ hợp đồng là bao nhiêu.

Nói với hãng tin RIA Novosti, quan chức này cho biết cuộc đàm phán giao tàu giữa hai bên đã “chuyển sang lĩnh vực thương mại” và Nga muốn được đền bù thiệt hại.

 

Tàu Misral vẫn đậu tại cảng miền Tây nước Pháp, Ảnh: RIA Novosti
Tàu Misral vẫn đậu tại cảng miền Tây nước Pháp, Ảnh: RIA Novosti

 

Pháp trước đó dự tính trả lại Nga 748 triệu euro nhưng số tiền này ít hơn cả khoản Moscow đặt cọc trong tổng số 1,2 tỉ euro mà nước này đổ vào hợp đồng tàu Mistral nên dĩ nhiên chính quyền Tổng thống Vladimir Putin không đồng ý và gọi đây là đề nghị hết sức “nực cười”.

Ông Bochkarev cho biết thêm Nga sẽ tự chế tạo các tàu sân bay trực thăng riêng để đắp vào lỗ hổng do hai tàu Mistral của Pháp gây ra. “Chúng đang nằm trên bản vẽ” – ông Bochkarev cho hay, đồng thời nhấn mạnh tàu do Nga chế tạo sẽ khác hoàn toàn tàu của Pháp. Với hai tàu Mistral đặt mua, Moscow đã thiết kế phần đuôi trước khi gửi tới cho Paris hoàn thiện.

Hồi đầu tháng, tuần tạp chí Le Point cho rằng Pháp phải bồi thường số tiền từ 2-5 tỉ euro cho Nga nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ. Hải quân Pháp nhiều lần tuyên bố họ không cần tàu Mistral do chúng được chế tạo theo tiêu chuẩn của Nga và được cho là lên kế hoạch bán cho bên thứ 3. Có thông tin nước mua là Trung Quốc.

Do chi phí duy trì và bảo dưỡng 2 tàu kể trên lên tới 5 triệu euro/tháng nên chính phủ Pháp có thể đang cân nhắc phương án đánh chìm tàu vì vừa không giao được cho Nga, vừa không được Moscow chấp thuận bán cho bên thứ 3, trong khi phí bảo dưỡng không hề nhỏ.

Năm 2011, Nga đặt Pháp đóng 2 tàu Mistral. Theo kế hoạch, hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu đầu tiên vào mùa thu 2014. Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị hoãn do tình hình ở Ukraine và việc chuyển giao con tàu thứ hai dự kiến vào năm 2015 cũng bị đóng băng.

Trong một diễn biến khác, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Yevgeny Lukyanov cho biết hôm 26-5: “Quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran đã được đưa ra song việc thực hiện dự án này cần phải có thời gian. Theo tôi biết, thời điểm chuyển giao vẫn chưa đến".

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận chuyển giao S-300 gây tranh cãi này, từng bị đóng băng từ năm 2010, đã hoàn tất hôm 25-5 với tuyên bố "thành công" của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo