xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga chỉ trích Mỹ “châm dầu vào lửa” ở Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến có thể tấn công chính xác vào các mục tiêu tầm xa của Nga trong gói vũ khí trị giá 700 triệu USD được công bố hôm 1-6.

Theo New York Times hôm 31-5, ông Biden cho biết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc bằng ngoại giao nhưng Mỹ phải cung cấp vũ khí và đạn dược đáng kể để tạo cho Ukraine đòn bẩy cao nhất trên bàn đàm phán.

Ông Biden cho hay: "Đó là lý do tôi quyết định Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và đạn dược tiên tiến hơn để giúp họ tấn công chính xác hơn các mục tiêu quan trọng trên chiến trường ở Ukraine".

Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden cho biết vũ khí được cung cấp sẽ bao gồm hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS). Gói vũ khí này cũng bao gồm đạn dược, radar đối kháng, một số radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng Javelin, cũng như vũ khí chống tăng.

Nga chỉ trích Mỹ “châm dầu vào lửa” ở Ukraine - Ảnh 1.

Mỹ gửi hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) cho Ukraine. Ảnh: DW

Trước đó, giới chức Ukraine đã đề nghị các đồng minh cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa hơn có thể bắn một loạt tên lửa hàng trăm km, với hy vọng lật ngược tình thế trong cuộc chiến kéo dài 3 tháng.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết việc cung cấp các bệ phóng tên lửa tiên tiến của Mỹ cho Ukraine làm tăng nguy cơ "nước thứ ba" bị kéo vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo về nguy cơ đối đầu trực tiếp với Mỹ ngày càng gia tăng, đồng thời nói thêm rằng hành động "đổ thêm dầu vào lửa" của Mỹ không giúp thúc đẩy giới lãnh đạo Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ.

Theo hãng thông tấn Interfax, ngay sau khi quyết định của Mỹ được công bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng hạt nhân của Nga đang tập trận ở tỉnh Ivanovo, phía Đông Bắc Moscow.

Liên quan đến diễn biến tại Ukraine, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt quanh Sievierodonetsk, Ukraine cho biết khoảng 70% thành phố này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết Nga đã tiến vào trung tâm Sievierodonetsk và đang cố chiếm các vị trí quan trọng trong khi các lực lượng vũ trang Ukraine tích cực phản kháng.

Thống đốc vùng Lugansk Sergiy Gaiday cho biết trên Telegram: "Nếu trong hai hoặc 3 ngày tới, Nga nắm quyền kiểm soát Severodonetsk, họ sẽ lắp đặt pháo, súng cối và bắn phá dữ dội hơn vào Lysychansk, thành phố do Ukraine kiểm soát".

Nếu chiếm được Sievierodonetsk và Lysychansk ở bờ Tây sông Siverskyi Donets, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk, một trong hai tỉnh ở Donbas.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo