xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga: Chiến dịch Mosul là “cuộc tàn sát thời trung cổ”

Xuân Mai (Theo RT, AP)

(NLĐO) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga hôm 6-11 cho rằng chiến dịch tái chiếm TP Mosul ở Iraq giống như “cuộc tàn sát thời trung cổ” khi dân thường bị giết hại bởi cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và liên minh do Mỹ dẫn đầu.

“Hoạt động chống khủng bố của các cường quốc trong thế kỷ 21 biến thành cuộc tàn sát thời trung cổ, trong đó dân thường bị ảnh hưởng nhiều nhất. Người dân ở Mosul bị cả những kẻ khủng bố và liên quân thảm sát” - phát ngôn viên Maria Zakharova viết trên trang Facebook cá nhân:

Theo bà Zakharova, không có kế hoạch giải cứu dân thường nào được triển khai, cũng như không có hành lang nhân đạo và thiếu sự nhất quán trong hoạt động sơ tán. “Một điều rõ ràng là liên minh do Mỹ dẫn đầu đối xử với người dân Iraq ở Mosul tệ hơn nhiều so với các tay súng ở Aleppo - Syria” - nữ phát ngôn viên nói thêm.

Nga cho rằng chiến dịch ở Mosul không khác gì cuộc tàn sát thời trung cổ. Ảnh: Reuters

Nga cho rằng chiến dịch ở Mosul không khác gì cuộc tàn sát thời trung cổ. Ảnh: Reuters

Bà Zakharova cũng cho rằng thông tin về chiến dịch ở Mosul bị liên quân “phong tỏa”. Phương Tây không cung cấp thông tin đáng tin cậy nào về những gì đang diễn ra ở đó, không rõ các lực lượng liên minh đang chiếm ưu thế hay thất thế, chiến thuật hiệu quả thế nào, thiệt hại ra sao...

Quân đội Iraq, được sự hậu thuẫn của liên quân, lực lượng pháo binh và đặc nhiệm, đã bắt đầu chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay IS từ ngày 17-10.

Bà Zakharova chỉ trích liên quân coi thường mạng sống của người dân ở TP Mosul, nơi bị IS kiểm soát từ năm 2014.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ được nhìn thấy ở bên ngoài TP Mosul cùng với quân đội Iraq và các tay súng người Kurd.

Các lực lượng Mỹ đã hỗ trợ đội quân tinh nhuệ của Iraq chuẩn bị tiến vào thành trì IS. Theo báo Stars and Stripes (Mỹ), quân đội Mỹ mặc đồng phục đen, lái xe bọc thép bên ngoài làng Gogjali. Các kỹ sư quân đội Mỹ đeo huy hiệu Sư đoàn 101 cũng được nhìn thấy gần TP Erbil, phía Đông TP Mosul.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về việc liệu lực lượng đặc nhiệm Mỹ có tiến hành hoạt động chiến đấu nào ở gần hoặc bên trong TP Mosul hay không. Tuy nhiên, hôm 17-10, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết binh sĩ Mỹ sẽ tham gia giải phóng TP Mosul trong vai trò hỗ trợ.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ được nhìn thấy ở rìa TP Mosul. Ảnh: Reuters

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ được nhìn thấy ở rìa TP Mosul. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hôm 6-11, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã tiến hành sơ tán khu dân cư ở rìa phía Đông TP Mosul giữa lúc IS thực hiện các vụ đánh bom ở những nơi khác, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Hoạt động tái chiếm Mosul đã chậm lại trong những ngày gần đây khi lực lượng Iraq tiến vào các khu vực đông dân cư, nơi họ không thể dựa nhiều vào các vụ không kích và pháo kích do làm thế có thể gây nguy hiểm cho dân thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo