xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga có thể cấm thêm hàng phương Tây

Lục San

Các công ty Nga bắt đầu hưởng lợi từ lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng thực phẩm từ phương Tây trong khi Liên minh châu Âu (EU) than phiền về thiệt hại.

Theo Newsru, các nhà sản xuất Nga lạc quan rằng hàng hóa Nga sẽ ra khỏi “bóng tối”.

Đức, Ý, Pháp, Bỉ và Lithuania thừa nhận các nhà sản xuất nông nghiệp của họ sẽ chịu tổn thất nhiều nhất.

Thế nhưng, Na Uy có vẻ thiệt hại hơn cả khi không phải là thành viên EU và cũng không theo Mỹ và EU trừng phạt Nga. Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende tuyên bố lệnh cấm của Nga đối với các mặt hàng thực phẩm của Na Uy là không có cơ sở.

 

Hàng hóa Nga có cơ hội được thị trường trong nước đón nhận Ảnh: MOSCOW-LIVE.RU

Hàng hóa Nga có cơ hội được thị trường trong nước đón nhận

Ảnh: MOSCOW-LIVE.RU

 

Báo điện tử RBK cho biết Nga có thể mở rộng lệnh cấm nhập khẩu từ phương Tây. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính Hội đồng Liên bang Nga, thượng nghị sĩ Nikolai Zhuravlev, xác nhận Moscow có thể hạn chế nhập ô tô hoặc các loại thuốc chữa bệnh tương tự của Nga. Ngoài ra, bánh kẹo, trái cây sấy khô, đặc sản cũng có nguy cơ vào danh sách đen.

Tuần tới, theo Itar-Tass, EU sẽ họp khẩn để bàn về tổn thất từ biện pháp trả đũa của Nga. Hơn nữa, EU cũng cần quyết định có bồi thường một phần tổn thất cho nông dân châu Âu hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo