xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đóng cửa Quảng trường Đỏ đêm giao thừa

Hải Ngọc (Theo PTI, Reuters)

(NLĐO) – Lần đầu tiên trong lịch sử Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga sẽ bị đóng cửa vào đêm giao thừa (31-12).

Quảng trường Đỏ vốn là nơi người dân Nga tập trung đếm ngược chào đón năm mới. Tuy nhiên, trong thông báo đăng tải trên website tòa thị chính ngày 28-12, chỉ huy trưởng an ninh Moscow Alexei Mayorov cho hay địa điểm du lịch nổi tiếng này sẽ đóng cửa trong đêm giao thừa năm nay.

 

Quảng trường Đỏ. Ảnh: Vedomosti
Quảng trường Đỏ. Ảnh: Vedomosti

 

Nguyên nhân chính thức đưa ra là quảng trường sẽ được sử dụng để ghi hình một buổi hòa nhạc trực tiếp cho đài truyền hình nhà nước Kênh 1 và chỉ cho khán giả đã qua chọn lựa vào tham dự. Theo ông Mayorov, cảnh sát sẽ thông báo cho bất cứ ai quen chân đến Quảng trường Đỏ vui chơi rằng “còn nhiều nơi khác cho mọi người thưởng ngoạn quanh đây”.

Bình luận với đài phát thanh Kommersant, cựu nghị sĩ Nga Alexander Klyukin nói động thái chưa từng có tiền lệ này không khác gì TP New York của Mỹ đóng cửa Quảng trường Thời đại.

Kể từ sau vụ khủng bố liên hoàn ở Paris – Pháp ngày 13-11, Moscow đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh tăng cường. Máy dò kim loại do các nhân viên an ninh vận hành được lắp đặt ở cửa các trung tâm mua sắm trong khi xe cộ đáng nghi vào bãi giữ xe phải chịu kiểm tra. Ngoài ra, các khu vực đi bộ được lắp camera giám sát nhiều hơn, còn các ga tàu điện ngầm có cảnh sát đi tuần cùng chó nghiệp vụ.

Nước Nga trước đó đã căng thẳng bởi vụ rơi máy bay của nước này ở Ai Cập hôm 31-10, giết chết 224 người. “Không có gì lạ khi Moscow là mục tiêu của bọn khủng bố quốc tế” – Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin phát biểu hồi đầu tháng này.

 

Nhân viên an ninh Thụy Sĩ canh gác gần Geneva. Ảnh: Reuters
Nhân viên an ninh Thụy Sĩ canh gác gần Geneva. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, TP Geneva của Thụy Sĩ đã hạ mức cảnh báo an ninh, cảnh sát cho biết cùng ngày 28-12. Cảnh báo an ninh bắt đầu từ 18 ngày trước khi cảnh sát mở cuộc truy lùng nhiều người liên quan đến khủng bố, theo Reuters.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo