xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đưa ra cảnh báo mới về vũ khí hạt nhân

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thì Nga sẽ phải củng cố phòng thủ, bao gồm triển khai vũ khí hạt nhân.

Reuters đưa tin cảnh báo được ông Medvedev đưa ra ngày 14-4. Theo đó, Nga sẽ phải củng cố lực lượng trên bộ, trên biển và trên không ở biển Baltic để khôi phục sự cân bằng quân sự.

"Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thì Nga phải củng cố phòng thủ trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân" - ông Medvedev, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin, nói. 

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga. Nước này cùng Thụy Điển đang xem xét khả năng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Sanna Marin nói rằng Phần Lan sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới.

Nga đưa ra cảnh báo mới về vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Ngoài cảnh báo NATO, ông Medvedev cũng tuyên bố không có thêm cuộc đàm phán nào về việc phi hạt nhân hóa Baltic, nơi vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga kẹp giữa Ba Lan và Lithuania. Ông Medvedev lưu ý cho đến hiện tại, Nga không còn thực hiện bất kỳ biện pháp phi hạt nhân hóa Baltic nào và sẽ không làm như vậy trong tương lai. 

Cùng ngày 14-4, Ủy ban Điều tra Nga (RIC) cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc quân đội Ukraine tra tấn các binh sĩ Nga bị bắt giữ trong bối cảnh nước này tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga đưa ra cảnh báo mới về vũ khí hạt nhân - Ảnh 2.

RIC điều tra cáo buộc quân đội Ukraine tra tấn các binh sĩ Nga bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Theo RIC, một số binh sĩ Nga bị lực lượng Ukraine bắt giữ ở các khu vực Zaporizhzhia và Mykolaiv, sau đó bị cơ quan an ninh Ukraine giam cầm bất hợp pháp. 

"Họ phải chịu bạo lực thể chất và tra tấn để buộc phải giải thích sai về điều kiện giam giữ trong cơ sở của cơ quan an ninh Ukraine cũng như về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga" - RIC tuyên bố. 

Tuy nhiên, Reuters dẫn lời quân đội Ukraine cho hay họ đã kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến việc đối xử với tù binh chiến tranh và khẳng định sẽ điều tra bất kỳ sự vi phạm nào, đồng thời tiến hành hành động pháp lý phù hợp.

Người đứng đầu RIC Alexander Bastrykin cũng ra lệnh mở cuộc điều tra cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công dân thường từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine khi họ sơ tán qua vùng Kharkiv lân cận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo