xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đưa tàu ngầm đến Syria

Xuân Mai (Theo RT)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm tối tân lớp Kilo của nước này đã xuất hiện gần bờ biển Syria.

Theo đài RT hôm 8-12, tàu ngầm Rostov-on-Don được trang bị tên lửa hành trình Kalibr hiện đại.

Rostov-on-Don, được NATO gọi là “Kilo cải tiến”, là mô hình thương mại đầu tiên của thế hệ tàu ngầm thứ 3 thuộc lớp Varshavyanka. Tàu ngầm tàng hình hoạt động bằng hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử có khả năng vận hành êm ái nhất thế giới.

 


Tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Ảnh:Reuters

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Ảnh:Reuters

 

Tàu ngầm hiện đại này có thể mở rộng phạm vi chiến đấu và kích thước tương đối nhỏ giúp nó hoạt động trong vùng nước nông. Rostov-on-Don còn được trang bị ngư lôi cỡ 533 mm và tên lửa hành trình biển đối đất Kalibr-PL.

Tàu ngầm Rostov-on-Don nặng 4.000 tấn, có tốc độ 20 hải lý, lặn sâu đến 300 m, có thể chở 52 thuyền viên và vận hành liên tục 45 ngày trên biển. NATO gọi loại tàu ngầm này là "hố đen" vì khả năng hoạt động khó bị phát hiện.

Vào giữa tháng 11, một số thông tin cho rằng chiếc tàu ngầm này đã thực hiện các vụ tấn công vào những mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành trì Raqqa. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga không phủ nhận cũng như xác nhận thông tin này.

Ngoài Rostov-on-Don, một số nguồn tin nói Nga cũng đã đưa tàu ngầm lớn nhất thế giới mang tên Dmitri Donskoy tới Địa Trung Hải để triển khai ngoài khơi Syria. Dmitri Donskoy trang bị 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava - có tầm bắn 10.000km, mang từ 6-10 đầu đạn hạt nhân.

Hồi đầu tháng 10, Nga tấn công các mục tiêu IS ở Syria bằng tên lửa hành trình Kalibr được bắn từ các tàu chiến nước này ở biển Caspian.

 

Tàu chiến Nga tấn công các mục tiêu IS ở Syria hồi tháng 10-2015. Nguồn: YouTube/RT

 

Nga tấn công các mục tiêu IS ở Syria bằng tên lửa hành trình Kalibr ở biển Caspian hồi tháng 11-2015.

Nguồn: YouTube/ RT

 

Cùng ngày 8-12, Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Nga triển khai 7 trực thăng Mi-24 và Mi-8 đến căn cứ gần thủ đô Yerevan của Armenia. Cũng theo bộ trên, một phi đội khác cũng sẽ được triển khai tới căn cứ này trước cuối năm nay. Tại căn cứ này đã có tiêm kích MiG-29 của Nga.

Nga còn có một căn cứ quân sự ở Gyumri, thành phố lớn thứ hai của Armenia, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo