xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga dùng UAV cảm tử, Iran vướng vào khủng hoảng Ukraine

Hải Ngọc - Huệ Bình

(NLĐO) – Anh, Pháp xem việc Iran cung cấp máy bay không người lái có vũ trang cho Nga để sử dụng ở Ukraine là vi phạm nghĩa vụ của Iran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Về việc cung cấp máy bay không người lái (UAV), Pháp và Anh cho rằng Iran vi phạm Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) và Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ tên lửa (MTCR).

Người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung của Anh cho biết việc Iran cung cấp UAV cho Nga vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2015, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc kiềm chế "các hành động phá hoại việc thực hiện các cam kết".

Tờ The Guardian dẫn lời người phát ngôn nhấn mạnh: "Vương quốc Anh sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành vi gây bất ổn".

Mỹ, EU lên án việc Iran cung cấp UAV để Nga tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Tòa nhà dân cư ở Kiev bị phá hủy trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters

Quan điểm chung của Anh và Pháp được đưa ra khi các Bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cảnh sát đạo đức Iran về việc họ xử lý các cuộc biểu tình trên đường phố và đối xử với phụ nữ.

Cụ thể, ngày 17-10, EU áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể Iran. Trong số những cá nhân nằm trong diện trừng phạt, có Mohammad Rostami và Hajahmad Mirzaei - hai quan chức hàng đầu của lực lượng cảnh sát bảo đảm "đạo đức Hồi giáo", Bộ trưởng Thông tin Iran Issa Zarepour và một số quan chức cảnh sát địa phương.

Về phía Mỹ, Washington đồng ý với đánh giá của Anh và Pháp rằng việc Iran cung cấp các thiết bị bay không người lái cho Nga có thể vi phạm nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2015. Mỹ cũng cảnh báo sẽ có hành động chống lại các công ty và quốc gia làm việc với chương trình máy bay không người lái của Iran.

Mỹ, EU lên án việc Iran cung cấp UAV để Nga tấn công Ukraine - Ảnh 2.

Cậu bé ngồi giữa đống đổ nát của ngôi nhà của bà ở TP Kupiansk, tỉnh Kharkov, Đông Bắc Ukraine, hôm 16-10. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Naser Kanani trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 17-10 tuyên bố Iran sẽ có phản ứng "ngay lập tức" đối với những quyết định và hành động EU. Song song đó, ông Naser Kanani một lần nữa phủ nhận việc Iran cung cấp UAV cho Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin không bình luận về việc này. 

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp tiết lộ Paris đã ghi nhận "rất nhiều thông tin báo cáo việc lực lượng vũ trang Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine".

Theo hãng tin Reuters, Ukraine cho biết trong những tuần gần đây, Nga thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các cuộc tấn công bằng UAV tiếp diễn ở Ukraine trong ngày 17-10, khiến 3 người thiệt mạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo