xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga gia tăng hoạt động ở căn cứ không quân Syria

H.Bình (Theo Stratfor)

(NLĐO) – Nhiều bức ảnh chụp căn cứ không quân Nga ở tỉnh Latakia - Syria tuần trước cho thấy Nga vẫn duy trì hiện diện quân sự ở đó sau tuyên bố rút lực lượng chính hôm 14-3.

Theo Công ty phân tích tình báo Stratfor (Mỹ), tính đến trưa 17-3 (theo giờ địa phương), hơn 1/4 nhóm không quân Nga ở căn cứ Bassel al Assad (tỉnh Latakia) đã rút đi. Ba chiến đấu cơ Su-34 và một máy bay vận tải Tu-154 là những chiếc đầu tiên rời nước này hôm.

Thế nhưng theo các bức ảnh vệ tinh, Moscow đang mở rộng cơ sở hạ tầng căn cứ nêu trên và triển khai lực lượng bổ sung ở đó trong mấy ngày này, đáng kể đến là các trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52. Những trực thăng này có nhiều công dụng; ngoài khả năng bảo vệ cơ sở, chúng có thể tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, yểm trợ bộ binh trực tiếp từ trên không.

 

Hình ảnh tại căn cứ của Nga tại Latakia Ảnh: STRATFOR
Hình ảnh tại căn cứ của Nga tại Latakia Ảnh: STRATFOR

 

Một vụ không kích mục tiêu IS ở Raqqa, Syria. Ảnh: AP

Một vụ không kích mục tiêu IS ở Raqqa, Syria. Ảnh: AP

 

Trước đó, người Nga lưu ý sẽ để lại các hệ thống phòng không ở Syria như tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tại căn cứ không quân Bassel al Assad ở Latakia. Song song đó, Stratfor lưu ý Nga chưa rút các máy bay Su-30 và Su-35.

Kể từ khi tuyên bố rút quân, Moscow vẫn tiếp tục yểm trợ từ trên không cho lực lượng chính phủ Syria, giao tranh với các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần TP Palmyra.

Ngoài ra, ảnh chụp cảng Tartus không cho thấy bất cứ sự dịch chuyển thiết bị quân sự đáng kể nào của Nga khỏi Syria. Người ta có thể nhìn thấy các phương tiện vận tải quân sự trong tư thế sẵn sàng song không có pháo hạng nặng hay xe bọc thép chiến đấu.

Đây là bằng chứng về khả năng Nga muốn tiếp tục tích cực hỗ trợ hoạt động chống phe nổi dậy và các mục tiêu IS của lực lượng chính phủ Syria trên bộ. Ngoài ra, Nga có thể đã chuyển giao một phần các thiết bị này cho các đồng minh ở Syria vì họ có xe tăng và pháo binh trong vài tháng qua.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo