xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga hạn chế hoạt động mừng 75 năm Chiến thắng phát xít vì Covid-19

Minh Yến (Theo Reuters, Sputnik)

(NLĐO) – Hôm 9-5, nước Nga đánh dấu 75 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động ăn mừng truyền thống đã phải thay đổi

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 4 đã phải hoãn lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ trong buổi lễ mừng Ngày Chiến thắng phát xít.

Ông Putin cho biết lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng rất liêng thiêng đối với người dân Nga nhưng việc tổ chức một sự kiện lớn là quá nguy hiểm trong tình hình đại dịch Covid-19. Hôm 8-5, Nga đã ghi nhận 187.859 ca mắc Covid-19 và 1.723 ca tử vong.

Trong buổi lễ kỷ niệm năm nay, Tổng thống Putin sẽ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh Ngọn lửa Vĩnh cửu bên ngoài tường thành Kremlin và Mộ chiến sĩ vô danh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết những màn pháo hoa vẫn sẽ được diễn ra trên khắp nước Nga trong giai đoạn nhiều khu vực ở nước này đang bị phong tỏa.

Nga hạn chế hoạt động ăn mừng 75 năm Chiến thắng phát xít vì dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Nước Nga đánh dấu 75 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ảnh: Sputnik / Aleksandr Vilf

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin, Lực lượng Không quân Nga sẽ thực hiện diễu hành qua hơn 47 thành phố và qua căn cứ quân sự tại Syria với một dàn máy bay phản lực và máy bay trực thăng.

Trong đó, có 75 chiếc máy bay sẽ tiến hành diễu binh trên không, bao gồm tiềm kích MiG-31, máy bay vận tải hạng nặng đa năng bốn động cơ Il-76, máy bay cường kích Su-24, máy bay tiềm kích MiG-29 và máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi Su-57, loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga.

Nga hạn chế hoạt động ăn mừng 75 năm Chiến thắng phát xít vì dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Lực lượng Không quân Nga sẽ thực hiện diễu hành qua hơn 47 thành phố. Ảnh: Sputnik / Vladimir Sergeyev

Hoạt động diễu binh tưởng nhớ các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến thường được tổ chức vào ngày 9-5 hằng năm nhưng năm nay sẽ chuyển sang hình thức online. Theo đó, người dân sẽ đăng tải hình ảnh của các thành viên gia đình và kể lại câu chuyện thời chiến.

Tổng thống Putin đã gửi thư chúc mừng đến lãnh đạo Anh, Mỹ và Pháp. Trong thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo quốc tế, ông Putin cho biết các quốc gia cần xây dựng tình đoàn kết cho đến ngày nay.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo