xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga khẳng định lần đầu không kích IS tại Syria

X.Mai (Theo CNN, Telegraph, Sputnik)

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-9 thừa nhận lực lượng không quân nước này đã bắt đầu các cuộc không kích vào những mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Nga đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên tại Syria gần TP Homs nhưng các cuộc không kích của Moscow dường như không nhắm vào các mục tiêu IS kiểm soát tại Syria. Có nhiều báo cáo cho hay Nga đã không kích vào các nhóm phiến quân ôn hòa và Hồi giáo khác. Trong số đó, có thông tin cho rằng Nga đã tấn công Jaysh al-Fatah, liên minh Hồi giáo ngày càng lớn mạnh đang chống lại chế độ Tổng thống Bashar al-Assad và nhóm Tajamou' Al-Izza. Tuy nhiên, tất cả thông tin trên đều chưa được xác nhận.

 

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận lực lượng không quân nước này đã bắt đầu các cuộc không kích tại Syria. Ảnh: Sputnik
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận lực lượng không quân nước này đã bắt đầu các cuộc không kích tại Syria. Ảnh: Sputnik

Theo quan chức này, giới chức trách Nga đã yêu cầu Mỹ không điều động máy bay không kích tại khu vực này nhưng cũng không cho biết thông tin chi tiết về địa điểm Moscow lên kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, quan chức cấp cao Mỹ cho hay sứ mệnh của Mỹ tại Syria vẫn được tiến hành như bình thường.

Trước đó, Mỹ cũng đã cảnh báo, Nga có thể tiến hành không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria bất kỳ lúc nào.

Máy bay không người lái của Nga đã thu thập thông tin mục tiêu tiềm năng của IS trong các chuyến trinh sát nhưng Mỹ không rõ Nga có ý định làm gì cũng như khi nào không kích.

Trước đó, cùng ngày, Quốc hội Nga đã chính thức phê chuẩn cho Tổng thống Vladimir Putin triển khai hoạt động quân sự ở Syria để “chống khủng bố” theo lời kêu gọi hỗ trợ chống IS của Tổng thống Bashar al-Assad. Mặc dù chiến dịch không kích của Nga “có thời hạn” nhưng không rõ sẽ diễn ra trong thời gian bao lâu. Hiện có khoảng 4 máy bay chiến đấu Su-34 và hơn 600 binh lính Nga ở căn cứ không quân Latakia tại Syria.

Một ngày trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter chỉ đạo nhân viên liên lạc với Nga nhằm tránh những cuộc đối đầu có thể.Thời điểm của các cuộc thảo luận dự kiến được đưa ra trong những ngày tới. Mục đích cuộc thảo luận nhằm đảm bảo sự an toàn của các thành viên không quân thuộc liên minh không kích. Ông Carter nêu rõ mục tiêu chung là chiến đầu chống lại IS chứ không phải bảo vệ chế độ ông Assad.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo