xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga không cho Mỹ mượn chỗ đàm phán với Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, NY Times)

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 20-4 cho hãng tin RIA Novosti biết nước ông sẽ không cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mượn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Hôm 20-4, Bộ trưởng Lavrov nói Nga sẽ không trở thành nơi để Mỹ và Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng định. Ngoài ra, ông cũng thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tránh gây ra một cuộc xung đột vũ trang giữa 2 nước.

Theo Bộ trưởng Lavrov, Tổng thống Donald Trump đã mời người đồng cấp Nga tới Mỹ trong một cuộc điện đàm và sẽ chào đón ông Putin ở Nhà Trắng.

Nga không cho Mỹ mượn chỗ đàm phán với Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Donald Trump nói chuyện tại Hội nghị G20 ở Đức tháng 7-2017. Ảnh: Reuters

Về thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không yêu cầu binh lính Mỹ phải rời khỏi Hàn Quốc như một điều kiện để phi hạt nhân hóa - do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố ngày 19-4, Washington hôm 20-4 bày tỏ phản ứng dè dặt.

Các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo trong chuyến thăm Triều Tiên cách đây 2 tuần đã gặp ông Kim nhưng ông Pompeo không đề nghị ông Kim thực hiện bước đi như vậy.

Động thái trên có thể làm gia tăng áp lực lên Washington giữa thời điểm nước này đang hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm đạt được hiệp ước hòa bình, qua đó chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Donald Trump là buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên cho đến khi họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Nga không cho Mỹ mượn chỗ đàm phán với Triều Tiên - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Chúng tôi rất tôn trọng những gì họ đang làm nhưng chúng ta phải làm việc với nhau để kết thúc chương trình vũ khí hạt nhân".

Các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ nhận định Nhà Trắng có thể phải cảnh giác với đề nghị của ông Kim vì nó có thể gây ra một cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cựu cố vấn các vấn đề châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama, Evan Medeiros, cho biết nếu Mỹ từ chối thì nước này sẽ "trở thành kẻ xấu" và đó là chiến dịch gây bất lợi mà Triều Tiên hay dùng.

Theo báo New York Times, năm 2016, Bình Nhưỡng đề nghị Washington rút lực lượng ở láng giềng miền Nam về nước nếu muốn phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, các quan chức Triều Tiên thỉnh thoảng nói rằng họ có thể cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc nếu Washington ký hiệp định hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo