xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga mạnh tay với thiếu gia hư hỏng trước thềm bầu cử

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Con trai của một phó chủ tịch Công ty dầu mỏ Lukoil (Nga) vừa bị trừng phạt nặng tay do vi phạm luật giao thông - một điều bị xem là hiếm thấy tại Nga.

Reuters hôm 8-6 đưa tin Ruslan Shamsuarov, 20 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giam 15 ngày, sau đó phải xin lỗi trên truyền hình và nhiều khả năng sẽ đối mặt thêm các hình thức trừng phạt khác.

Theo Tổng công tố viên Yuri Chaika, các nhà điều tra cũng cáo buộc Shamsuarov và bạn bè tội danh hình sự. Nếu bị kết tội, họ có thể bị kết án tối đa 5 năm tù giam.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 22-5 khi Shamsuarov cùng nhóm bạn ngồi trong một chiếc Mercedes trị giá hơn 170.000 USD. Tất cả bị cảnh sát Moscow truy đuổi nên phóng như bay trên đường phố, với tốc độ có thời điểm lên tới 230 km/giờ.

Trong suốt 5 tiếng đồng hồ, xe tuần tra của cảnh sát vất vả bám theo, còn Shamsuarov và bạn bè hào hứng lấy điện thoại di động quay lại vụ rượt đuổi như phim hành động của Hollywood.

Kết thúc vụ việc, Shamsuarov bị phạt 77 USD về tội lái xe gây nguy hiểm, vi phạm luật giao thông và xe không có giấy tờ.

Ruslan Shamsuarov (giữa) cùng luật sư tham dự phiên điều trần ngày 28-5 ở Moscow. Ảnh: REUTERS
Ruslan Shamsuarov (giữa) cùng luật sư tham dự phiên điều trần ngày 28-5 ở Moscow. Ảnh: REUTERS

Được báo chí Nga gọi là “cậu bé dầu”, Shamsuarov nghĩ rằng cậu ta sẽ tai qua nạn khỏi giống như một số trường hợp trong quá khứ: bị phạt tiền, ngưng điều tra hoặc toàn bộ thông tin được bưng bít.

Tuy nhiên, lần này, Shamsuarov bị trừng phạt nặng hơn nhiều. Truyền thông phương Tây nhận định đây có thể là một phần của chiến dịch cải thiện hình ảnh của Điện Kremlin vài tháng trước khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra.

Giữa lúc kinh tế khó khăn do tác động của giá dầu sụt giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây, chiến dịch chống lại những thiếu gia hư hỏng như Shamsuarov có thể thu hút sự ủng hộ của những cử tri lo lắng về khoảng cách giàu nghèo gia tăng trong nước.

Olga Kryshtanovskaya, nhà xã hội học, đồng thời là cựu thành viên Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin, nói với Reuters: “Nhà chức trách Nga đang tìm cách sử dụng vụ việc (của Shamsuarov) như một công cụ tuyên truyền. Các cuộc bầu cử sắp diễn ra và họ phải ghi điểm trong mắt công chúng”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov, cho biết nhà lãnh đạo Nga chỉ biết về thông tin vụ việc thông qua phương tiện truyền thông. Ông Peskov nhấn mạnh quan điểm của Điện Kremlin là bất kỳ hành vi phạm pháp nào cũng không thể chấp nhận.

Tuy nhiên, ông Peskov từ chối trả lời câu hỏi Điện Kremlin có can thiệp vụ Shamsuarov hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo