xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn bán khí đốt nhưng không muốn thiệt thòi

Xuân Mai

(NLĐO) - Phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết Đức sẽ tiếp tục thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng euro hoặc USD.

Sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Vladimir Putin hôm 30-3, người phát ngôn cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức rằng sẽ không có gì thay đổi đối với các đối tác châu Âu bất chấp kế hoạch thanh toán bằng đồng rúp.

Nga cho biết do các lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây về vấn đề Ukraine, họ có kế hoạch yêu cầu thanh toán đối với năng lượng xuất khẩu từ Nga bằng đồng rúp thay vì euro hoặc USD như thường lệ kể từ ngày 1-4.

Nga muốn bán khí đốt nhưng không muốn thiệt thòi - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm, ông Putin nói với Thủ tướng Đức Scholz rằng sẽ không có gì thay đổi đối với các đối tác châu Âu và các khoản thanh toán sẽ được thanh toán bằng đồng euro và chuyển đến Ngân hàng Gazprom, ngân hàng này sẽ chuyển số tiền đó thành đồng rúp.

Người phát ngôn cho biết: "Thủ tướng Scholz không đồng ý với quy trình này trong cuộc điện đàm nhưng đề nghị phía Nga chuyển thông tin bằng văn bản để hiểu rõ hơn".

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho hay Đức đang làm những gì có thể để chuẩn bị cho bất kỳ sự gián đoạn nào.

Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Scholz đã đồng ý rằng các chuyên gia của hai nước sẽ thảo luận về cách thức thanh toán khí đốt xuất khẩu của Nga bằng đồng rúp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 30-3 cho biết Nga có ý định tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu Âu nhưng các lợi ích của Moscow cần phải được cân nhắc. Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga luôn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho tất cả và sẽ mãi là như thế nhưng các yêu cầu của Nga cần được tôn trọng.

Nga muốn bán khí đốt nhưng không muốn thiệt thòi - Ảnh 2.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: The Moscow Times

Theo ông Ryabkov, quyết định của Nga về việc các nước "không thân thiện" mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng rúp là để bảo vệ lợi ích của Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói: "Chúng tôi không tìm cách điều chỉnh nội dung trong hợp đồng, chúng tôi chỉ bảo vệ lợi ích trước cơn sóng thần, một cơn sóng của những lệnh trừng phạt thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của thương mại và hệ thống quốc tế".

Trong cuộc phỏng vấn của đài RT, ông Ryabkov cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia châu Âu từ chối dùng đồng rúp để thanh toán khí đốt sẽ thay đổi quyết định và tìm một giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo